Lối đánh “tàng hình” cùng súng máy của người Kurd ám ảnh IS

Một chiến binh YPG đang nã đạn liên hoàn từ khẩu đại liên hạng nặng. Ảnh: Janes
Một chiến binh YPG đang nã đạn liên hoàn từ khẩu đại liên hạng nặng. Ảnh: Janes
Lực lượng quân sự YPG thuộc Ủy ban Tối cao của người Kurd đang tham gia chống lại phiến quân IS trên 5 chiến tuyến dọc theo vùng phía bắc Syria với chiến thuật “tàng hình” và súng máy hạng nặng 12.7 mm đang khiến phiến quân IS gặp khó khăn.

Đó là những đánh giá trong một bài phân tích “YPG-đối thủ kinh sợ nhất của IS” được đăng tải trực tuyến trên Tạp chí quân sự Janes ngày 11.9.

Theo Tạp chí Janes, trong khi lực lượng IS từng quét sạch rất nhiều đội quân đối đầu với nó thì một nhóm lực lượng (người Kurd) lại sở hữu khả năng tác chiến khá ấn tượng khi chống lại nhóm cực đoan IS .

Đó là lực lượng YPG của người Kurd hiện đang tham chiến chống lại IS trên 5 chiến tuyến dọc theo phía Bắc Syria. Tạp chí Janes cho rằng, có lẽ YPG là một trong những lực lượng được biết đến có khả năng chống lại đội quân cực đoan với chiến thuật tác chiến của họ.

Bài phân tích chỉ ra, đội quân YPG có khả năng tác chiến thần tốc, tàng hình và gây bất ngờ, thường triển khai nhanh tới các trận tuyến và tập trung nhanh lực lượng trước khi đánh thẳng vào quân địch. Điểm mấu chốt cho việc thành công trong tác chiến của YPG là sự cơ động.

Các đội quân của YPG có tính linh hoạt cao và có thể thích ứng nhanh với sự thay đổi chiến trường. Chính tính cơ động này có khả năng làm thất bại đáng kể phiến quân IS, một đội quân vốn chiếm ưu thế trước các đối thủ chỉ dựa trên học thuyết quân sự tĩnh.

Đáng chú ý, theo Tạp chí Janes, lực lượng YPG của người Kurd còn được trang bị một loạt súng hạng nặng được hỗ trợ bởi các phương tiện di động. Trong đó chủ yếu là các loại súng máy hạng nặng do Nga sản xuất loại 12,7 mm. Đây chính là vũ khí có khả năng khắc chế và trấn áp mạnh hỏa lực của kẻ địch trên chiến trường.

Ngoài ra, YPG cũng sử dụng các loại bom đặt bên đường để hạn chế tối đa khả năng di chuyển quân và ngăn ngừa việc đánh úp của kẻ địch, nhất là vào ban đêm.

Theo Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG