Lữ đoàn 954: Trực thăng Ka-28 hạ cánh trên tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9

Lữ đoàn 954: Trực thăng Ka-28 hạ cánh trên tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9
Từ ngày 17 đến 27/4, Lữ đoàn 954 Không quân Hải quân đã tổ chức huấn luyện cơ động chuyển sân bay cho đội ngũ phi công lái máy bay Ka-28.

Đây là đợt huấn luyện cơ động xa căn cứ nhất trong năm 2017 đối với loại máy bay này từ Cam Ranh ra Đà Nẵng và ngược lại.

Cũng trong nội dung huấn luyện này, đơn vị còn phối hợp với Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân để huấn luyện nội dung cất, hạ cánh trên Tàu 012.

Lữ đoàn 954: Trực thăng Ka-28 hạ cánh trên tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 ảnh 1 Huấn luyện cất, hạ cánh trên tàu hộ vệ tên lửa.
Lữ đoàn 954: Trực thăng Ka-28 hạ cánh trên tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 ảnh 2

Trong đợt huấn luyện chuyển sân bay, cất hạ cánh trên tàu, Lữ đoàn 954 đã tổ chức huấn luyện được 4 ban bay, tổng số cất, hạ cánh trên Tàu 012 là 48 lần (chuyến) với 6 giờ 56 phút bay; huấn luyện bay ứng dụng chiến đấu 4 lần (chuyến), với 4 giờ 19 phút bay.

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị và hiệp đồng với các đơn vị nên đợt huấn luyện chuyển sân bay cho phi công Ka-28 của Lữ đoàn 954 đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị kỹ thuật.

Theo Theo Quân đội Nhân dân
MỚI - NÓNG