Lực lượng vũ trang Thủ đô phô diễn sức mạnh

Lực lượng vũ trang Thủ đô phô diễn sức mạnh
TPO - Sáng 24/10, tại Trường bắn Hòa Thạch, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức bế mạc Hội thao Quốc phòng và Hội thao Thể dục - Thể thao lực lượng vũ trang Thủ đô năm 2017.

Diễn ra từ ngày 20/10, hội thao có sự tham gia của 38 đơn vị với 2.422 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, dân quân tự vệ đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Trong đó, lực lượng thường trực tham gia thi đấu ở 10 nội dung, lực lượng dân quân tự vệ thi đấu ở 11 nội dung và 3 nội dung thể thao quần chúng.

Lực lượng vũ trang Thủ đô phô diễn sức mạnh ảnh 1 Khẩu đội súng máy phòng không 12,7mm dân quân huyện Phú Xuyên thực hành bắn đêm tại hội thao

Bế mạc hội thao, Ban tổ chức đã trao giải toàn đoàn cho khối bộ đội thường trực: Trung đoàn 692, Sư đoàn bộ binh 301 - giải Nhất; Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 103 - giải Nhì; Khối cơ quan Sư đoàn bộ binh 301 - giải Ba.

Khối dân quân tự vệ: giải Nhất được trao cho lực lượng dân quân tự vệ quận Hà Đông; giải Nhì thuộc về lực lượng dân quân tự vệ quận Thanh Xuân và quận Long Biên; giải Ba được trao cho lực lượng dân quân tự vệ quận Hoàn Kiếm, quận Ba Đình, và huyện Thanh Trì. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 129 giải đồng đội, môn và khen thưởng 69 cá nhân có thành tích xuất sắc tại hội thao.

Lực lượng vũ trang Thủ đô phô diễn sức mạnh ảnh 2 Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn trao thưởng cho các đơn vị Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn, sáng 24/10

Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhấn mạnh: Hội thao là cơ sở để đánh giá kết quả công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, rèn luyện thể lực, thể thao quốc phòng trong các đơn vị bộ đội thường trực, bộ độ địa phương và dân quân tự vệ Thủ đô.

Lực lượng vũ trang Thủ đô phô diễn sức mạnh ảnh 3 Thi bơi ứng dụng quân sự
Lực lượng vũ trang Thủ đô phô diễn sức mạnh ảnh 4 Vượt vật cản K91
Lực lượng vũ trang Thủ đô phô diễn sức mạnh ảnh 5 Thi 4 môn quân sự phối hợp
Lực lượng vũ trang Thủ đô phô diễn sức mạnh ảnh 6 Nội dung co tay xà đơn môn chiến sĩ khỏe
Lực lượng vũ trang Thủ đô phô diễn sức mạnh ảnh 7 Thi kỹ thuật cấp cứu chuyển thương hỏa tuyến
Lực lượng vũ trang Thủ đô phô diễn sức mạnh ảnh 8 Khẩu đội Cối 82mm dân quân quận Nam Từ Liêm thực hành lấy phần tử bắn
Lực lượng vũ trang Thủ đô phô diễn sức mạnh ảnh 9 Nội dung bật xa 3 bước môn chiến sĩ khỏe
Lực lượng vũ trang Thủ đô phô diễn sức mạnh ảnh 10 Nữ dân quân tự vệ trong nội dung thi bắn súng CKC bài 1
Lực lượng vũ trang Thủ đô phô diễn sức mạnh ảnh 11 Thực hành thi bảo quản vũ khí sau khi bắn
Lực lượng vũ trang Thủ đô phô diễn sức mạnh ảnh 12 Dân quân tự vệ thi chạy vũ trang 3.000m
Lực lượng vũ trang Thủ đô phô diễn sức mạnh ảnh 13 Lực lượng đặc công Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội biểu diễn võ thuật, nội công tại hội thao
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.