Ly khai Ukraine thành lập Quân đội vùng Novorossiya?

Ly khai miền Đông trưng cờ nước "Cộng hòa Novorossiya" tự xưng
Ly khai miền Đông trưng cờ nước "Cộng hòa Novorossiya" tự xưng
TPO - Giới chức quân sự Kiev tin rằng, lực lượng ly khai miền Đông Ukraine lợi dụng lệnh ngừng bắn để tổ chức và thành lập Quân đội vùng Novorossiya, nền tảng là sự kết hợp giữa lực lượng vũ trang Donetsk và Lugansk.

Hãng Lenta ngày 10/3 dẫn thông báo trên Facebook cá nhân của người đứng đầu Trung tâm Thông tin tác chiến Quân đội Ukraine, ông Dmitry Tymchuk, cho biết: lực lượng ly khai đã tận dụng thời gian ngừng bắn để tạo thành một đội quân thống nhất vùng Novorossiya.

“Mặc dù có sự phân chia giữa các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng trong Donetsk và Lugansk, nhưng lực lượng ly khai vào thời điểm này đang được tổ chức lại, với một cấu trúc rõ ràng, kể cả trong việc kiểm soát hoạt động và hành chính. Tất cả đều vận hành thông qua một kế hoạch duy nhất và sự chỉ đạo thống nhất”, ông Tymchuk chia sẻ.

Theo người đứng đầu Trung tâm Thông tin tác chiến Quân đội Ukraine, lực lượng ly khai đang thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả chiến đấu, “bao gồm việc lắp thiết bị và trang bị vũ khí mới”.

Ông Tymchuk cũng cáo buộc lực lượng ly khai những ngày qua liên tục vi phạm lệnh ngừng bắn.

“Lực lượng ly khai vẫn tiếp tục pháo kích các vị trí của quân đội Ukraine bằng súng phóng lựu, súng cối, pháo binh và nhiều vũ khí tấn công khác”, ông Dmitry Tymchuk cho biết thêm.

Danh xưng “Cộng hòa Novorossiya”  là một liên minh của hai tỉnh Donetsk và Lugansk ở miền Đông Ukraine, đã tuyên bố lãnh thổ tương ứng là Donetsk và Lugansk trong khu vực Donbass, với chủ trương độc lập với chính quyền Kiev.

Trong lịch sử, Novorossiya bắt nguồn từ vùng đất ở miền Đông Nam Ukraine, từng được sáp nhập vào Nga từ thời Đế quốc Ottoman cuối thế kỉ 18.

Vùng này hiện nay bao gồm tỉnh Donetsk, một phần nhỏ tỉnh Lugansk và Crimea, vốn thuộc Ukraine.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG