Maroc chi 1,5 tỷ USD mua 24 trực thăng tấn công AH-Apache

Maroc đặt mua 24 pháo hạm AH-Apache với giá 1,5 tỷ USD. Ảnh: Wikipedia
Maroc đặt mua 24 pháo hạm AH-Apache với giá 1,5 tỷ USD. Ảnh: Wikipedia
TPO - Maroc có thể đạt được thỏa thuận trị giá 1,5 tỷ USD với Mỹ để mua 24 chiếc trực thăng tấn công AH-64 Apache, truyền thông Mỹ đưa tin.

Hợp đồng mua bán 24 chiếc trực thăng tấn công AH-64 Apache đang được hoàn thiện. Ngoài ra, Maroc cũng đã mua 25 máy bay chiến đấu Lockheed Martin F-16C / D Block 72 mới với giá 3,8 tỷ USD và yêu cầu Mỹ nâng cấp phi đội F-16 hiện tại lên cấu hình F‑16V Block 52+, ước tính khoảng 985,2 triệu USD  vào đầu năm nay, truyền thông Mỹ cho biết.

Maroc chi 1,5 tỷ USD mua 24 trực thăng tấn công AH-Apache ảnh 1

AH-64 Apache là một loại máy bay trực thăng tấn công của Lục quân Mỹ, là thế hệ kế tiếp của máy bay trực thăng Bell AH-1 Cobra. Ảnh: Wikipedia

Maroc chi 1,5 tỷ USD mua 24 trực thăng tấn công AH-Apache ảnh 2

Apache Apache có thể lẩn tránh kẻ thù bằng cách bay là là dưới mặt đất và núp vào những vật chắn. Ngoài ra, máy bay cũng được thiết kế để né tránh radar của quân địch. Trong trường hợp bị tấn công, Apache vẫn phần nào trụ vững nhờ vào bộ giáp làm từ sợi Kevlar và vật liệu Polyacrylate nặng 1100 kg bao bọc quanh khung sườn máy bay. Ảnh: Wikipedia

Maroc chi 1,5 tỷ USD mua 24 trực thăng tấn công AH-Apache ảnh 3

Vai trò chính của Apache trên chiến trường là loại bỏ những tấm “lá chắn” kiên cố của bộ binh phe địch, như những chiếc xe tăng, hay công sự kiên cố. Để có thể hủy diệt những mục tiêu như vậy, Apache đã được vũ trang tên lửa không đối đất đa nhiệm vụ, đa mục tiêu, dẫn hướng bằng laser AGM-114 Hellfire (Lửa địa ngục). Ảnh: Wikipedia

Maroc chi 1,5 tỷ USD mua 24 trực thăng tấn công AH-Apache ảnh 4 Mỗi chiếc Apache có thể mang theo 16 quả tên lửa Hellfire. Ảnh: Wikipedia
Maroc chi 1,5 tỷ USD mua 24 trực thăng tấn công AH-Apache ảnh 5

Số vũ khí mà chiếc trực thăng tấn công AH-64 Apache có thể mang theo. Ảnh: Wikipedia

Tính tới năm 2013, AH-64 đã được sản xuất khoảng hơn 2.000 chiếc. Trong đó, khoảng 1.100 chiếc là do quân đội Mỹ đặt mua, vài trăm chiếc khác đã được xuất khẩu cho Ai Cập, Israel, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Kuwait, Ả Rập Xê Út, Qatar, Singapore, Đài Loan, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland.

Theo Theo Defenseworld
MỚI - NÓNG