Marshal Ustinov được trang bị hệ thống tên lửa cực mạnh

Tàu tuần dương Marshal Ustinov của hạm đội phương Bắc (Nga)
Tàu tuần dương Marshal Ustinov của hạm đội phương Bắc (Nga)
Tàu tuần dương Marshal Ustinov của hạm đội phương Bắc (Nga), hiện đang trải qua quá trình sửa chữa và hiện đại hoá ở xưởng đóng tàu Zvyozdochka tại Severodvinsk, sẽ được trang bị các hệ thống tên lửa mới nhất và quay trở lại hoạt động vào năm 2016.

“Tàu Marshal Ustinov sẽ được trang bị một hệ thống tên lửa mới nhất và bàn giao lại cho hải quân Nga vào năm 2016”, giám đốc xưởng đóng tàu Zvyozdochka, ông Nikolay Kalistratov cho hay.

Marshal Ustinov đã đến xưởng đóng tàu Zvyozdochka để sửa chữa từ tháng 6-2011. Vào tháng 11-2012, nó được đưa ra khỏi mặt nước để thực hiện các công việc sửa chữa hệ thống thoát nước, an toàn hoả lực cùng nhiều bộ phận khác.

Vào tháng 6-2013, chiếc tàu tuần dương này hạ thuỷ trở lại và các công việc hiện đại hoá được tiến hành ngay khi nó nổi trên mặt nước. Trước đó, kế hoạch bàn giao tàu Marshal Ustinov trở lại là vào cuối năm 2015.

Marshal Ustinov là tàu tuần dương tên lửa được hoàn thành đóng mới tại xưởng đóng tàu Nikolayev vào năm 1978 và biên chế vào hạm đội phương Bắc từ năm 1986. Trong giai đoạn từ 1994 đến 1997, nó đã từng được nâng cấp tại xưởng đóng tàu Severnaya Verf tại St. Petersburg.

Tàu tuần dương Marshal Ustinov nằm trong Dự án 1164 Atlant. Tàu có lượng giãn nước 11.380 tấn, dài 186m và rộng 20,8m. Nó có thể tạt tới tốc độ 34 hải lí/h và tầm hoạt động tối đa lên tới gần 13.000km khi chở theo một đoàn thuỷ thủ 510 người.

Hoả lực chính của tàu là 16 hệ thống phóng tên lửa hành trình chống hạm tốc độ cận thanh P-500 Bazalt với khả năng mang được đầu đạn hạt nhân. Hải quân Nga hiện còn 2 tàu tuần dương tên lửa loại này bao gồm Moskva ở hạm đội biển Đen và Varyag ở hạm đội Thái Bình Dương.

Theo Theo An ninh thủ đô
MỚI - NÓNG