Máy bay chiến đấu Ấn Độ rơi xuống khu dân cư đông đúc

Máy bay tiêm kích MiG-27 của không quân Ấn Độ đã bị rơi xuống làng Moinagudi,cách thành phố Kolkata (Ấn Độ) tháng 7/2010. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Máy bay tiêm kích MiG-27 của không quân Ấn Độ đã bị rơi xuống làng Moinagudi,cách thành phố Kolkata (Ấn Độ) tháng 7/2010. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Quân đội Ấn Độ cho biết ngày 13/6 một máy bay chiến đấu MiG-27 thuộc lực lượng không quân nước này đã rơi xuống một khu dân cư đông đúc ở ngoại ô Barmer, bang miền Tây Rajasthan.

Quân đội Ấn Độ cho biết ngày 13/6 một máy bay chiến đấu MiG-27 thuộc lực lượng không quân nước này đã rơi xuống một khu dân cư đông đúc ở ngoại ô Barmer, bang miền Tây Rajasthan.

May mắn, không có ai thiệt mạng và viên phi công đã thoát khỏi máy bay an toàn.

Các mảnh vỡ của máy bay đã rơi trúng một người đi xe đạp và khiến người này bị thương.

Người phát ngôn quân đội Ấn Độ Manish Ojha đã khẳng định thông tin trên và cho biết lực lượng không quân đã cử đội tìm kiếm cứu nạn tới hiện trường và yêu cầu điều tra vụ việc.

Đây là vụ rơi máy bay thứ hai của không quân Ấn Độ trong năm nay. Trước đó, ngày 9/1, một chiếc máy bay không người lái cũng bị rơi ở Barmer.

Máy bay MiG-27 có hồ sơ an toàn kém và hiện chỉ có Ấn Độ, Sri Lanka và Kazakhstan sử dụng.

Chính phủ Ấn Độ năm 2012 tuyên bố hơn 200 người đã thiệt mạng trong 482 vụ tai nạn liên quan tới máy bay MiG trong 40 năm qua.

Máy bay MiG-27 đã được đưa vào sử dụng trong không quân Ấn Độ trong những năm 1980 và một số sau đó đã được nâng cấp.

Theo Theo Vietnam +
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.