Máy bay chiến đấu Mỹ mất tích sau khi lao xuống biển

Một chiếc máy bay phản lực AV8B Harrier II.
Một chiếc máy bay phản lực AV8B Harrier II.
TPO - Một máy bay chiến đấu của Mỹ đã mất liên lạc sau khi được cho là lao xuống vùng biển ngoài khơi Nhật Bản.

Theo Express, chiếc máy bay, được cho là một máy bay phản lực AV8B Harrier II, vừa mới cất cánh từ căn cứ SU tại Kadena thuộc đảo Okinawa, phía nam Nhật Bản.

Một thời gian ngắn sau khi cất cánh, máy bay quân sự này đã lao xuống vùng biển ngoài khơi phía đông của đảo, Cảnh sát biển Nhật Bản cho biết.

Đội cứu hộ được huy động ngay lập tức và được cho là đã giải cứu thành công phi hành đoàn.

Hiện, lực lượng tuần duyên đang tìm kiếm chiếc máy bay cùng đội trực thăng và tàu tuần tra tại địa điểm xảy ra vụ tai nạn.

Quân đội Mỹ có khoảng 47.000 binh sĩ tập trung tại Nhật Bản, với một nửa trong số đó đóng quân trên đảo Okinawa, nơi khoảng 1/5 lãnh thổ nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ.

Okinawa được đánh giá là vị trí chiến lược quan trọng đối với cả Nhật Bản và Mỹ trong nỗ lực đối phó với hoạt động của Hải quân Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Theo Theo Express
MỚI - NÓNG