Máy bay do thám Mỹ xuất hiện lúc Triều Tiên thử bom nhiệt hạch

Một máy bay do thám RC 135V của Mỹ rời căn cứ chỉ 10 phút trước khi Triều Tiên thử bom nhiệt hạch. Ảnh: US Navy
Một máy bay do thám RC 135V của Mỹ rời căn cứ chỉ 10 phút trước khi Triều Tiên thử bom nhiệt hạch. Ảnh: US Navy
TPO - Một máy bay do thám RC 135V của Mỹ đã cất cánh từ căn cứ không quân Kadena trên đảo Okinawa của Nhật Bản chỉ 10 phút trước khi Triều Tiên tiến hành thử bom nhiệt hạch gây chấn động thế giới.

Theo RIA Novosti, máy bay do thám RC 135V của Mỹ đồn trú tại căn cứ không quân Kadena trên đảo Okinawa của Nhật Bản, rời Kadena lúc 10h20 giờ địa phương (8h30 giờ Hà Nội). Sau đó 10 phút, tức 10h30, các dư chấn động đất đồng loạt xảy ra vào thời khắc Bình Nhưỡng thử bom nhiệt hạch.

Máy bay do thám RC 135V của Mỹ trở về căn cứ sau khi Triều Tiên thử bom nhiệt hạch sau 6 giờ đồng hồ.

Hãng Kyodo dẫn nguồn tin từ giới chức quân sự Nhật Bản nhận định, có thể chiếc RC 135 của Mỹ “bay do thám lãnh thổ của CHDCND Triều Tiên”.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên xuất hiện những sự trùng hợp như vậy.

Vào tháng 1/2013, thời điểm Bình Nhưỡng tiến hành một vụ thử hạt nhân, một máy bay do thám của Mỹ cũng cất cánh từ căn cứ trên đảo Okinawa và trở lại căn cứ sau một vài tiếng vụ thử hạt nhân diễn ra.

Vào buổi sáng nay, nguồn tin từ Seoul cho biết, Bình Nhưỡng không thông báo cho các nước khác về kế hoạch thử hạt nhân.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG