Máy bay huấn luyện T-6 Texan II của Mỹ rơi tại Oklahoma

Máy bay huấn luyện T-6 Texan II. Ảnh: Wikipedia
Máy bay huấn luyện T-6 Texan II. Ảnh: Wikipedia
TPO - Không quân Mỹ xác nhận, một máy bay huấn luyện T-6 Texan II của quân đội nước này đã rơi ở bang Oklahoma.

"Một chiếc T-6 Texan II từ Sheppard AFB đã bị rơi hôm nay (ngày 1/5) vào khoảng 14 giờ chiều (giờ địa phương) gần hồ Waurika, Okla. Các phi hành đoàn khẩn cấp đang trên đường đến hiện trường. Dấu hiệu ban đầu là phi công và đồng lái đã bị đẩy ra an toàn", đại diện căn cứ không quân Sheppard (AFB) cho biết trong một tuyên bố.

Không quân Mỹ cho biết sẽ cũng cấp thêm thông tin khi nắm bắt rõ tình hình.

Địa điểm rơi cách căn cứ khoảng 70 km về phía Đông Bắc. Có nhiều dấu hiệu cho thấy 2 phi công đã thoát ra an toàn.

Hiện các đội cứu trợ khẩn cấp đã được huy động tới hiện trường và giới chức cũng bắt đầu tiến hành điều tra vụ việc.

Máy bay Texan II là máy bay huấn luyện hai chỗ ngồi duy nhất được sử dụng để hướng dẫn cho các phi công sinh viên Không quân, Hải quân và Quân đội các kỹ năng bay cơ bản.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.