Máy bay không người lái của Nga có khả năng tiếp cận châu Âu

Máy bay không người lái chiến thuật cỡ vừa Aerostar. Ảnh: israeli-weapons
Máy bay không người lái chiến thuật cỡ vừa Aerostar. Ảnh: israeli-weapons
TPO - Các máy bay không người lái (UAV) của Nga đang phát triển có khả năng đi tới bất cứ điểm nào trên lục địa châu Âu hay Canada.

Theo tờ ZvezdaNga đang hoàn thành việc phát triển các phương tiện bay không người lái có khả năng đạt tới bất kỳ điểm nào ở lục địa châu Âu nếu xuất phát từ Kaliningrad, hoặc đến Canada nếu bay từ Chukotka, 

Các hệ thống UAV mới sẽ có khả năng thực hiện nhiệm vụ đến một tầm xa lên tới 3.000 km (1.864 dặm), tờ báo cho biết.

Hơn 1.900 máy bay không người lái hiện đang phục vụ trong quân đội Nga, Thiếu tướng Alexander Novikov, Giám đốc cơ quan phát triển UAV của Nga cho biết.

Nga đã cam kết chi gần 10 tỷ USD trong 10 năm tới để tiếp tục phát triển đội UAV của mình, bao gồm cả máy bay vũ trang, tương tự như một số chiếc của Mỹ.

Nga đã phát triển một UAV vũ trang gọi là Skat ít nhất từ năm 2005. Loại này có thể có khả năng mang nhiều tên lửa radar hoặc tên lửa chống hạm, bom dẫn đường hay bom thường.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.