Máy bay không người lái lần đầu cất cánh từ tàu sân bay

Máy bay không người lái lần đầu cất cánh từ tàu sân bay
TPO - Máy bay không người lái (UAV) X-47B của Mỹ lần đầu tiên cất cánh từ boong tàu sân bay USS George Bush hôm 14/5.

> UAV chiến thuật là hàng ‘hot’ tại LIMA 2013

UAV lần đầu cất cánh từ tàu sân bay
UAV lần đầu cất cánh từ tàu sân bay. Ảnh: Lenta

Trong chuyến bay thử, X-47B sử dụng máy phóng hơi nước để cất cánh như các máy bay truyền thống của Hải quân. Tiếp đó, UAV có 2 lần tiếp cận tàu sân bay ở độ cao thấp, giống như chuẩn bị hạ cánh, trước khi lượn lên.

Cuối cùng, những chiếc máy bay trở lại đất liền và hạ cánh tại đơn vị Không quân của Hải quân Mỹ ở Patuxent River, Maryland.

Х-47В do Northrop Grumman phát triển, là UAV trên hạm đầu tiên và duy nhất hiện nay. Nó được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ do thám và tiêu diệt mục tiêu mặt đất.

X-47B có sải cánh 19 m, trọng lượng gần 6,35 tấn, độ cao bay công bố 12.200 m, tầm bay gần 4.000 km. Mỹ chi 1,4 tỷ USD để phát triển X-47B.

Northrop Grumman ký với Bộ Quốc phòng Mỹ hợp đồng chế tạo X-47B vào năm 2007. Máy bay thực hiện chuyến bay đầu vào năm 2011.

Dự kiến, Mỹ sẽ tiến hành một thử nghiệm then chốt nữa đối với X-47B vào mùa hè năm 2013, khi UAV thử hạ cánh xuống boong tàu sân bay đang di chuyển.

Trần Vũ
Theo Lenta

Theo Dịch
MỚI - NÓNG