Trung tâm sẽ đào tạo không chỉ các chuyên gia Bộ Quốc phòng Nga mà cả của các cơ quan hành chính liên bang khác có trong thành phần hàng không quốc gia các phức hợp với UAV. Trong năm 2013, trung tâm đã đào tạo được hơn 800 chuyên gia để sử dụng các phức hợp hiện đại với UAV, tạo nền tảng cho các đơn vị UAV vừa hình thành. Ngoài công tác đào tạo nhân viên, các chuyên gia của trung tâm còn tích cực tham gia vào tất cả các hoạt động huấn luyện nghiệp vụ và chiến đấu. Dự kiến, năm 2018, mẫu UAV tiến công đầu tiên trọng lượng 20 tấn của Nga sẽ ra đời. Loại UAV trọng lượng 5 tấn sẽ được chế tạo vào năm 2015-2016. Mới đây, Nga đã công bố một dự án nghiên cứu và chế tạo mãu UAV có trọng lượng khổng lồ lên tới 20 tấn trên cơ sở các giải pháp kỹ thuật của tiêm kích thế hệ 5 Т-50. Hồi giữa năm 2013, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã yêu cầu các nhà phát triển UAV Nga đẩy nhanh công tác nghiên cứu chế tạo UAV để “mọi khu vực của Nga sẽ đều có đơn vị máy bay không người lái riêng”.
Máy bay không người lái Nga 'sang trang mới'
TPO - Trong năm 2014, trên nền tảng của Trung tâm máy bay không người lái (UAV) liên binh chủng, Nga sẽ thành lập Trung tâm UAV Quốc gia trực thuộc Bộ Quốc phòng.
Theo EnglishRussia
MỚI - NÓNG
Chưa tìm ra nguyên nhân gần 500 người ở Khánh Hòa ngộ độc thực phẩm
TPO - Trong 4 tháng đầu năm, tỉnh Khánh Hòa xảy ra liên tiếp 5 vụ ngộ độc thực phẩm với gần 500 người mắc và 1 trường hợp tử vong chưa rõ nguyên nhân. Các cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, xác định nguyên nhân các vụ ngộ độc.
Bắt ‘mắt xích’ quan trọng trong đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh
TPO - Lê Văn Hồng là “mắt xích” quan trọng trong đường dây vận chuyển ma túy số lượng lớn từ khu vực biên giới huyện Quế Phong đi qua huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) rồi đưa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.
Ông Bùi Thành Nhơn nói về tình hình mới của Novaland
TPO - Cho đến hôm nay, về cơ bản Novaland đã hoàn thành tái cấu trúc lại các khoản nợ, trái phiếu trong và ngoài nước. Tài sản của công ty vẫn cân đối với công nợ.