Máy bay Mỹ, Séc bắt đầu thanh sát không phận Nga

Mỹ bay thanh sát không phận Nga
Mỹ bay thanh sát không phận Nga
TPO - Giám đốc Trung tâm giảm thiểu nguy cơ hạt nhân quốc gia Nga Sergei Ryzhkov thông báo, các máy bay Mỹ và Séc sẽ bay quan sát Nga từ ngày 9 đến 14/3 theo Hiệp ước Bầu trời mở (Open Skies).

"Theo Hiệp ước Bầu trời mở, Mỹ và Cộng hoà Séc sẽ thực hiện một chuyến bay quan sát qua lãnh thổ Liên bang Nga bằng máy bay quan sát Mỹ OC-135B, từ ngày 9 đến 14/3", trang tin Sputnik ngày 9/3 dẫn lời ông Sergei Ryzhkov.

Theo đó, các chuyên gia Nga có mặt trên máy bay Mỹ sẽ giám sát việc sử dụng các thiết bị và sự phối hợp giữa các chuyên gia Mỹ-Séc đảm bảo các giới hạn bay tuân thủ Hiệp ước Open Skies. 

Máy bay quan sát Boeing OC-135B sẽ không được trang bị bất kỳ một loại vũ khí nào và chỉ được sử dụng các công nghệ quan sát đã được quốc tế chấp thuận theo nội dung hiệp ước. 

Ba tháng trước, theo Trung tâm Giảm nhẹ nguy cơ hạt nhân Nga, một số máy bay giám sát của Moscow đã thực hiện các hành trình bay trên bầu trời nước Mỹ, cất cánh từ căn cứ không quân Travis tại bang California từ ngày 8-13/12/2014 với phạm vi bay tối đa là 4.250 km.

Hiệp ước Open Skies được ký năm 1992 ở Helsinki (Phần Lan) với 34 quốc gia phê chuẩn.

Theo đó, thiết lập một cơ chế bay quan sát trên không phi vũ trang trên lãnh thổ các quốc gia thành viên nhằm tăng cường sự cởi mở và minh bạch đối với các hoạt động quân sự.  

Ý tưởng về Hiệp ước Open Skies do Cựu Tổng thống Mỹ H.W. Bush (Bush cha) đưa ra năm 1989 dựa theo đề xuất trước đó của cựu Tổng thống Mỹ Eisenhower năm 1955.

Hiệp ước này chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2002. Nga đã phê chuẩn Open Skies từ ngày 26/5/2001. 

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.