Máy bay Nga ào ạt kéo sang Belarus đề phòng NATO

Máy bay Nga ào ạt kéo sang Belarus đề phòng NATO
Một phi đội tiêm kích Su-27 vừa được quân đội Nga điều tới căn cứ không quân tại Belarus để tăng cường khả năng phòng vệ không phận của hai nước, trong hoàn cảnh NATO gia tăng các hoạt động quân sự.

Ngoài phi đội tiêm kích gồm 6 chiếc kể trên, Bộ Quốc phòng Nga còn cử thêm 3 máy bay vận tải quân sự sang Belarus.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay, các máy bay, cùng các nhân viên hỗ trợ mặt đất, từ quân khu phía Tây đã được triển khai tới căn cứ không quân Babruysk tại Belarus theo một thỏa thuận song phương về việc bảo vệ chung không phận hai nước.

Các máy bay được bổ sung sẽ hỗ trợ cho 4 máy bay chiến đấu Su-27 Flanker của Nga hiện đang có mặt tại căn cứ không quân Baranovichi gần đó.

Su-27 Flanker - một máy bay chiến đấu cơ động cao, có khả năng hoạt động ở mọi loại hình thời tiết - có thể được sử dụng trong một loạt các sứ mệnh chiến đấu, trong đó có việc trinh sát và chặn máy bay đối phương.

Trước đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết Belarus đã đề nghị Nga triển khai tới 15 máy bay chiến đấu trên lãnh thổ nước ông để đối phó với hoạt động quân sự gia tăng của NATO dọc các biên giới Belarus.

NATO đã bắt đầu các cuộc tập trận quân sự tại Ba Lan gần biên giới Belarus và Ukraine trong bối cảnh nổ ra cuộc đối đầu chính trị giữa Nga và phương Tây về số phận vùng Crimea của Ukraine.

Không quân Mỹ đã điều ít nhất 12 máy bay chiến đấu F-16 từ căn cứ của nước này tại Ý để tham gia các cuộc tập trận với NATO, trong khi 2 máy bay kiểm soát và chỉ huy trang bị hệ thống chỉ huy và cảnh báo trên không (AWACS) của NATO đã bắt đầu các chuyến bay trinh sát trên bầu trời Ba Lan và Romania để trợ giúp giám sát cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Bộ quốc phòng Belarus ngày 13/3 cho biết, sự mở rộng hơn nữa các hoạt động quân sự của nước ngoài gần biên giới Belarus sẽ "vấp phải phản ứng thích hợp".

Ngoài đồng minh Nga, Belarus còn có biên giới giáp Ukraine và các thành viên của NATO là Ban Lan, Lithuania và Latvia.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG