MiG phát triển máy bay không người lái tiến công

MiG phát triển máy bay không người lái tiến công
TPO - Hãng chế tạo máy bay RSK MiG, ngày 15/5, đã ký hợp đồng nghiên cứu chế tạo máy bay không người lái (UAV), Tổng giám đốc MiG, ông Sergei Korotkov cho hay.
RSK MiG đã lần đầu tiên giới thiệu maket UAV chiến đấu Skat tại triển lãm hàng không MAKS-2007
RSK MiG đã lần đầu tiên giới thiệu maket UAV chiến đấu Skat tại triển lãm hàng không MAKS-2007.

“Chúng tôi đã thắng thầu nghiên cứu phát triển UAV và đã ký hợp đồng phát triển chúng vào ngày 15/5 năm nay”, ông Korotkov nói.

Ông Korotkov nhấn mạnh, trong quá trình nghiên cứu phát triển sẽ xác định diện mạo UAV này. Dự án này sẽ dựa trên chương trình UAV Skat (Cá đuối).

RSK MiG đã lần đầu tiên giới thiệu maket UAV chiến đấu Skat tại triển lãm hàng không MAKS-2007.

Theo MiG, Skat dùng để tấn công các mục tiêu tĩnh đã trinh sát từ trước, trước hết là các phương tiện phòng không trong điều kiện có đối kháng hỏa lực phòng không của đối phương, cũng như các mục tiêu cơ động trên mặt đất và trên biển.

Các nhiệm vụ chiến đấu Skat có thể độc lập thực hiện hoặc phối hợp với các máy bay có người lái. UAV chiến đấu Skat có thiết kế kiểu “Cánh bay”.

Tính năng kỹ thuật của Skat:

Tổng trọng lượng: 10 tấn

Tải trọng chiến đấu: đến 2 tấn

Tầm bay: đến 4.000 km

Tốc độ bay: đến 800 km/h

Độ cao bay tối đa: đến 12.000 m

Theo VietnamDefence, Arms-expo

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG