Mở rộng cơ chế một cửa quốc gia tại các cảng biển

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư nhấn nút khai trương kết nối chính thức Cổng thông tin một cửa BQP với Cổng thông tin một cửa quốc gia, sáng 21/7. Ảnh: Nguyễn Minh.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư nhấn nút khai trương kết nối chính thức Cổng thông tin một cửa BQP với Cổng thông tin một cửa quốc gia, sáng 21/7. Ảnh: Nguyễn Minh.
TPO - Sáng 21/7, tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã nhấn nút khai trương kết nối chính thức Cổng thông tin một cửa của Bộ Quốc phòng (BQP) với Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Cùng tham dự sự kiện mang ý nghĩa quan trọng này có Trung tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cùng lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành T.Ư.

Tại lễ khai trương, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Tham mưu trưởng BĐBP cho biết, hiện nay đã có 7 đơn vị biên phòng cửa khẩu cảng biển tham gia kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia. Qua thời gian triển khai chính thức một tháng (từ 29/4 đến 30/5/2016), các đơn vị biên phòng cửa khẩu cảng biển, thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia đã tiếp nhận và xử lý xác báo hoàn thành thủ tục cho 2.864 hồ sơ (trong đó xác báo đồng ý 1.601, yêu cầu chỉnh sửa 1.261 hồ sơ, không có hồ sơ nào phải từ chối xác báo); với tổng số 1.864 lượt phương tiện, 33.379 thuyền viên, 680 hành khách.

Từ những kết quả tích cực này, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam đề xuất Chính phủ, BQP và Bộ Tài chính cho phép triển khai cho 27 đơn vị biên phòng cửa khẩu cảng còn lại trong toàn quốc. Đồng thời, BQP, Bộ Tư lệnh BĐBP và các cơ quan chuyên môn tiếp tục nghiên cứu xây dựng chuẩn hóa bộ thủ tục khai báo thủ tục biên phòng điện tử cảng biển ngày càng tinh gọn, thuận lợi hơn…

Đánh giá cao việc BQP chỉ đạo Bộ Tư lệnh BĐBP xây dựng và kết nối thủ tục biên phòng điện tử cảng biển với Cổng thông tin một cửa quốc gia, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định việc Cổng thông tin một cửa BQP “hòa sóng” quốc gia sẽ đảm bảo được tính thống nhất trong việc kết nối hệ thống xử lý thủ tục hành chính của biên phòng cửa khẩu. Ngoài ra, việc này còn làm cho chi phí và thời gian chuẩn bị hồ sơ được giảm bớt và rút ngắn do các doanh nghiệp chỉ phải khai báo tại một điểm tiếp nhận duy nhất, thay vì khai báo song song tại 2 cổng như trước đây. Đồng thời đảm bảo tính thuận lợi trong việc triển khai mở rộng trên toàn quốc cơ chế một cửa quốc gia tại các cảng biển và tạo cơ sở thuận lợi trong việc triển khai mở rộng các thủ tục hành chính liên quan đến hàng hóa, phương tiện xuất nhập khẩu, quá cảnh thông qua cơ chế một cửa quốc gia.

Mở rộng cơ chế một cửa quốc gia tại các cảng biển ảnh 1

Cổng thông tin một cửa BQP “hòa sóng” quốc gia sẽ tăng hiệu quả kiểm soát những vấn đề liên quan đến an ninh - quốc phòng. Ảnh: Nguyễn Minh.

Theo Phó Thủ tướng, việc kết nối thành công mang ý nghĩa lớn là tăng cường công tác quản lý, đấu tranh phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, kể cả việc kiểm soát những vấn đề liên quan đến an ninh - quốc phòng, chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đồng thời thể hiện được hình ảnh tốt đẹp của đất nước với thế giới.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu BQP trong thời gian tới cần tiếp tục triển khai kết nối với 27 cảng biển còn lại. Phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo một cửa quốc gia và các bộ, ngành liên quan tiếp tục củng cố, hoàn thiện, mở rộng triển khai Cơ chế một cửa quốc gia cho thủ tục hành chính liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh trong giai đoạn từ nay đến hết năm 2017 đạt trình độ tiên tiến, áp dụng các công nghệ hiện đại. Sớm trình Chính phủ kế hoạch cải cách toàn diện thủ tục hành chính, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa giai đoạn 2016-2020.

MỚI - NÓNG