Mỗi tháng Trung Quốc hạ thủy một khu trục tàng hình Type 056

Mỗi tháng Trung Quốc hạ thủy một khu trục tàng hình Type 056
TPO- Mỗi tháng Trung Quốc hạ thủy một tàu khu trục tàng hình hạng nhẹ Type 056. Với tốc độ trên, Trung Quốc cho thấy tham vọng của lực lượng Hải quân trong bối cảnh căng thẳng tại các vùng biển ngày một leo thang.
Mỗi tháng Trung Quốc hạ thủy một khu trục tàng hình Type 056 ảnh 1

Ngày 25-2-2013, lễ bàn giao tàu khu trục tàng hình hạng nhẹ Type 056 đầu tiên cho hải quân Trung Quốc được tổ chức tại Thượng Hải, thượng tướng Ngô Thắng Lợi - tư lệnh hải quân, ủy viên Quân ủy trung ương Trung Quốc chủ trì buổi lễ.

Mỗi tháng Trung Quốc hạ thủy một khu trục tàng hình Type 056 ảnh 2

Chiếc tàu khu trục tàng hình hạng nhẹ này được đóng tại nhà máy đóng tàu Hộ Đông thuộc tập đoàn đóng tàu Trung Hoa Hộ Đông Thượng Hải, hạ thủy lần đầu tiên vào ngày 22-5-2012.

Mỗi tháng Trung Quốc hạ thủy một khu trục tàng hình Type 056 ảnh 3

Tàu khu trục Type 056 có lượng dãn nước 1440 tấn, chiều dài 89m, chiều rộng hơn 9m, tốc độ 25 hải lý/h, tầm hoạt động tối đa khoảng 3200 km, thủy thủ đoàn 60 người, trang bị một pháo hạm 76mm, hai pháo phòng không 30mm, một hệ thống tên lửa phòng không gồm tám quả đạn FL-3000, hai bệ phóng tên lửa chống hạm Y-83, hai ống phóng gồm sáu quả ngư lôi 324mm.

Mỗi tháng Trung Quốc hạ thủy một khu trục tàng hình Type 056 ảnh 4

Type 056 có sân đỗ cho trực thăng trên boong, do có tính năng tàng hình, tàu hộ vệ này dự kiến sẽ được triển khai chủ yếu cho các sứ mệnh cảnh giới, hộ tống, các hoạt động chống tàu ngầm và các sứ mệnh tác chiến trên vùng biển gần bờ.

Hiện nay Trung Quốc có bốn nhà máy đóng tàu cùng sản xuất hàng loạt loại tàu này.

Mỗi tháng Trung Quốc hạ thủy một khu trục tàng hình Type 056 ảnh 5

Cũng trong ngày 25-2-2013, chiếc tàu thứ 10 thuộc Type 056 đã được hạ thủy.

Trước đó, chiếc thứ hai của Trung Quốc được hạ thủy vào ngày 3-6-2012, hiện đang trong giai đoạn chạy thử. Như vậy, bình quân mỗi tháng Trung Quốc hạ thủy một chiếc tàu khu trục loại này.

Đỗ Tiến Quân
theo Hoàn cầu thời báo

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).