Mọi thứ đều bốc hơi khi pháo hạt nhân M65 Mỹ khai hỏa

Ra đời năm 1953, pháo hạt nhân M65 của Mỹ từng là nỗi khiếp sợ cho Liên Xô và Trung Quốc. Với đương lượng nổ 15kt, tương đương với quả bom mà Mỹ từng ném xuống Hiroshima, M65 đủ sức hủy diệt bất cứ thành phố nào. Đã có tới 20 khẩu pháo này được sản xuất. Mỹ đã triển khai số pháo này tới châu Âu và Hàn Quốc nhằm đối phó với Liên Xô và Trung Quốc. Tuy là một vũ khí có sức mạnh khủng khiếp nhưng cuối cùng chúng đành nhận sổ hưu khi chỉ mới hoạt động 10 năm để nhường chỗ cho các loại đạn hạt nhân cỡ nòng nhỏ hơn và đặc biệt là sự phát triển như vũ bão của vũ khí tên lửa. Những khẩu pháo này bị loại biên hoàn toàn vào năm 1963.
Theo An ninh Thủ Đô

Có thể bạn quan tâm

Đoàn Nghi lễ Quân đội sẽ trình diễn xếp hình nghệ thuật đặc sắc tại Điện Biên

Đoàn Nghi lễ Quân đội sẽ trình diễn xếp hình nghệ thuật đặc sắc tại Điện Biên

TPO - Trong lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được tổ chức tại tỉnh Điện Biên vào ngày 7/5 tới đây, Đoàn Nghi lễ Quân đội (Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) sẽ biểu diễn chương trình xếp hình nghệ thuật với chủ đề “Bản hùng ca Điện Biên”. Có thời lượng 20 phút với sự tham gia của các lực lượng quân nhạc, danh dự và múa, màn xếp hình nghệ thuật đặc sắc  mang âm hưởng hào hùng này sẽ là một trong những điểm nhấn tại lễ kỷ niệm.
9 tổ bay trực thăng quân sự hợp luyện hướng tới kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ

9 tổ bay trực thăng quân sự hợp luyện hướng tới kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPO - Tại sân bay Hòa Lạc, các tổ bay trực thăng Mi-8, Mi-17 và Mi-172 của ba Sư đoàn Không quân 370, 371 và 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đang miệt mài hợp luyện, chuẩn bị phục vụ cho chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ diễn ra vào ngày 7/5 tới.
Nhân chứng kể chuyện chặt cây, lấp hố bom rồi xóa dấu vết trên đường đưa pháo vào Điện Biên Phủ

Nhân chứng kể chuyện chặt cây, lấp hố bom rồi xóa dấu vết trên đường đưa pháo vào Điện Biên Phủ

TPO - Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, để nhanh chóng thông đường sau những trận "mưa bom", lực lượng thanh niên xung phong đã sáng tạo ra cách chặt, buộc những thân cây nhỏ với nhau thành bó để lấp đầy các hố bom. Cách làm này nhanh chóng, hiệu quả hơn việc đổ đất đá xuống hố bom. Và đặc biệt, cách làm này dễ xóa dấu vết, đảm bảo sự bí mật cho việc chuyển lương, tải đạn, nhất là kéo pháo lên Điện Biên Phủ - yếu tố tạo bất ngờ lớn nhất cho địch....