Một giờ sau phê chuẩn của Quốc hội, Anh oanh tạc IS ở Syria

Người dân Anh tuần hành phản đối nước này tham gia vào chiến dịch không kích IS ở Syria. Ảnh: CNN
Người dân Anh tuần hành phản đối nước này tham gia vào chiến dịch không kích IS ở Syria. Ảnh: CNN
TPO - Một tiếng đồng hồ sau khi Quốc hội bỏ phiếu ủng hộ Anh tham gia các cuộc không kích chống “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tại Syria, các chiến đấu cơ Tornado của Không quân Hoàng gia Anh đã thực hiện các cuộc không kích đầu tiên vào Syria.

Theo kênh truyền hình iTV, các máy bay chiến đấu Tornado của Không quân Hoàng gia Anh tham gia chiến dịch không kích IS cất cánh từ căn cứ Không quân Akrotiri thuộc đảo Síp.

Các chiến đấu cơ của Anh xuất kích chỉ một giờ đồng hồ sau khi Quốc hội Anh cho phép không quân nước này được tham gia không kích các mục tiêu khủng bố IS ở Syria.

Hiện Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh vẫn chưa chính thức xác nhận các máy bay chiến đấu Tornado xuất kích từ đảo Síp có liên quan tới chiến dịch không kích ở Syria hay không, nhưng cơ quan này khẳng định, sẵn sàng tham gia chiến dịch khi Quốc hội phê chuẩn.

Trước đó, sau hơn 10 giờ tranh luận, với 397 phiếu ủng hộ, 223 phiếu chống, Quốc hội Anh đêm ngày 2/12 đã chính thức cho phép nước này tham gia chiến dịch không kích chống lại IS ở Syria. 

Nhiều nghị sĩ Quốc hội Anh cho rằng, hoạt động không kích của Anh tại Syria mà không có sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là không thể chấp nhận được.

Quân đội Anh đã tham gia chiến dịch không kích do Mỹ dẫn đầu nhằm vào IS tại Iraq suốt hơn 1 năm qua, tuy nhiên nhiều người dân và nghị sĩ Quốc hội nước này cho rằng chưa cần thiết phải mở rộng các cuộc không kích sang quốc gia láng giềng Syria.

Theo Theo Lenta/iTV
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.