Một tuần, 7 lần chiến đấu cơ Nga – NATO giáp mặt

Một tuần, 7 lần chiến đấu cơ Nga – NATO giáp mặt
TPO - Từ ngày 20 đến 26/7, các chiến đấu cơ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đồn trú tại các quốc gia đồng minh đã 7 lần xuất kích đánh chặn các máy bay quân sự Nga trên không phận Baltic.

Hãng Tass ngày 28/7 dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Lithuania cho biết, các chiến đấu cơ của NATO có mặt tại sân bay quân sự Zokniai thuộc Lithuania và căn cứ không quân Amari ở Estonia, từ ngày 20 đến 26/7 đã bảy lần xuất kích đánh chặn các máy bay quân sự của Nga.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Lithuania nêu rõ, 9 máy bay Nga đã bay trong không phận quốc tế trên vùng biển Baltic nhưng “không thông báo kế hoạch bay và không có liên lạc vô tuyến với mặt đất”.

Cụ thể: Ngày 20/7 là sự xuất hiện của máy bay vận tải quân sự Il-18; ngày 24/7 gồm 4 tiêm kích- ném bom Su-34 và 4 tiêm kích đánh chặn MiG-31.

Ngày 21/7, máy bay chiến đấu NATO cũng “hộ tống” một máy bay trinh sát IL-20 của Nga. Thông báo của Bộ Quốc phòng Lithuania, lịch trình bay của IL-20 được thông báo từ trước và duy trì liên lạc vô tuyến với mặt đất, tuy nhiên nhiều thời điểm, trạm kiểm soát không lưu của nước này mất tín hiệu với IL-20.

 Ngày 25/7, chiến đấu cơ khác của NATO cũng phải xuất kích để duy trì liên lạc với máy bay vận tải quân sự Tu-134 của Nga. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Lithuania, máy bay Tu-134 bay gần không phận nước này mà không có lịch bay cụ thể.

Thông báo của Bộ Quốc phòng quốc gia vùng Baltic khẳng định, các máy bay quân sự của Nga không vi phạm không phận Lithuania

Bộ Quốc phòng Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng, tất cả các chuyến bay của Không quân Nga tiến hành trên vùng biển trung lập theo đúng quy định quốc tế về sử dụng không phận.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG