Mục kích Cảnh sát dự bị đặc nhiệm diễn tập bắt khủng bố

Ngày 25/9, Khoa Cảnh sát Vũ trang, Học viện CSND đã tổ chức thao luyện võ thuật, diễn tập đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin. 
Mục kích Cảnh sát dự bị đặc nhiệm diễn tập bắt khủng bố ảnh 1 Màn biểu diễn võ thuật có sự tham gia của Trung đoàn Cảnh sát dự bị đặc nhiệm. Đây là đơn vị được thành lập ngày 23-9-2013, với hơn 1.000 cán bộ, chiến sỹ được biên chế thành 3 tiểu đoàn, chịu sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Học viện CSND.
Mục kích Cảnh sát dự bị đặc nhiệm diễn tập bắt khủng bố ảnh 2 Tình huống diễn tập võ thuật thực chiến. Trung đoàn Cảnh sát dự bị đặc nhiệm có nhiệm vụ huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, sử dụng thành thạo và làm chủ các loại vũ khí, phương tiện chiến đấu đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
Mục kích Cảnh sát dự bị đặc nhiệm diễn tập bắt khủng bố ảnh 3 Đây là những chiến sỹ đặc biệt giỏi võ, được đào tạo nhiều kỹ, chiến thuật... 
Mục kích Cảnh sát dự bị đặc nhiệm diễn tập bắt khủng bố ảnh 4

Những động tác võ thuật chuẩn xác, giúp công tác trấn áp tội phạm thêm hiệu quả.

Mục kích Cảnh sát dự bị đặc nhiệm diễn tập bắt khủng bố ảnh 5

Một chiến sỹ trong bài di chuyển chiến thuật. Ngoài võ thuật, các chiến sỹ còn thành thạo sử dụng các loại vũ khí từ súng ngắn đến tiểu liên, các loại quả nổ, lừu đạn...

Mục kích Cảnh sát dự bị đặc nhiệm diễn tập bắt khủng bố ảnh 6

Vượt chướng ngại vật bốc cháy. Những bài tập này giúp các chiến sỹ làm chủ các địa hình.

Mục kích Cảnh sát dự bị đặc nhiệm diễn tập bắt khủng bố ảnh 7

Trấn giữ địa hình, bảo vệ đồng đội tiến lên.

Mục kích Cảnh sát dự bị đặc nhiệm diễn tập bắt khủng bố ảnh 8

Vượt vòng lửa là bài tập mà chiến sỹ nào cũng phải thành thục.

Mục kích Cảnh sát dự bị đặc nhiệm diễn tập bắt khủng bố ảnh 9

Diễn tập phòng chống khủng bố, giải cứu con tin. Các chiến sỹ đặc nhiệm tiếp cận hiện trường bằng gậy tre.

Mục kích Cảnh sát dự bị đặc nhiệm diễn tập bắt khủng bố ảnh 10

Màn đu dây từ tầng 5 xuống tầng 2 để tiếp cận hiện trường. Đây là những chiến sỹ đặc nhiệm được lựa chọn kỹ càng.

Mục kích Cảnh sát dự bị đặc nhiệm diễn tập bắt khủng bố ảnh 11

Quyết liệt trấn áp tội phạm.

Mục kích Cảnh sát dự bị đặc nhiệm diễn tập bắt khủng bố ảnh 12

Trấn áp các loại tội phạm đặc biệt như khủng bố, các băng ổ nhóm cũng là nhiệm vụ của lực lượng này.

Mục kích Cảnh sát dự bị đặc nhiệm diễn tập bắt khủng bố ảnh 13

Các chiến sỹ Trung đoàn Cảnh sát dự bị đặc nhiệm còn thường xuyên rèn luyện bài tập bơi vũ trang. Sẵn sàng cho cả các nhiệm vụ đặc biệt dưới nước...

Mục kích Cảnh sát dự bị đặc nhiệm diễn tập bắt khủng bố ảnh 14

Làm phao tự tạo để cố định súng AK, các chiến sỹ đặc nhiệm vẫn có thể bắn tốt dù ở dưới nước.

Mục kích Cảnh sát dự bị đặc nhiệm diễn tập bắt khủng bố ảnh 15

Rèn luyện nghiêm túc, hiệu quả trên thao trường. Những chiến sỹ Cảnh sát dự bị đặc nhiệm sẽ sớm trở thành lực lượng chủ công, "Quả đấm thép" của lực lượng Công an trên mặt trận giữ gìn ANTT.

Theo Theo An Ninh Thủ Đô
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.