Mục kích cuộc đua xe tăng máu lửa ở Triều Tiên

Quân đội Triều Tiên mới đây đã tổ chức cuộc đua xe tăng quy mô lớn theo mô hình cuộc đua tank bithlon của Nga tổ chức thường xuyên trong mấy năm gần đây.
Quân đội Triều Tiên mới đây đã tổ chức cuộc đua xe tăng quy mô lớn theo mô hình cuộc đua tank bithlon của Nga tổ chức thường xuyên trong mấy năm gần đây.
Một cuộc đua xe tăng ở Triều Tiên mới được diễn ra cách đây không lâu với sự tham gia của hầu hết các loại tăng chủ lực tốt nhất nước này.
Mục kích cuộc đua xe tăng máu lửa ở Triều Tiên ảnh 1

Cuộc đua xe tăng của Triều Tiên được giám sát trực tiếp bởi nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Mục kích cuộc đua xe tăng máu lửa ở Triều Tiên ảnh 2

Theo một chuyên gia phân tích quân sự giấu tên của Hàn Quốc, việc Quân đội Triều Tiên lần đầu tiên tổ chức công khai một cuộc đua xe tăng theo đúng nghĩa đã đánh dấu một bước thay đổi khá lớn trong việc huấn luyện đào tạo các đơn vị vũ trang thuộc Quân đội Triều Tiên.

Mục kích cuộc đua xe tăng máu lửa ở Triều Tiên ảnh 3

Không rõ có bao nhiêu loại xe tăng Triều Tiên tham gia cuộc đua này.

Mục kích cuộc đua xe tăng máu lửa ở Triều Tiên ảnh 4

Một chiếc xe tăng Triều Tiên có thể là thuộc dòng Ch'ŏnma-ho đang vượt dốc.

Mục kích cuộc đua xe tăng máu lửa ở Triều Tiên ảnh 5

Cả dàn xe tăng đồng loạt nã pháo trong một bài thi.

Mục kích cuộc đua xe tăng máu lửa ở Triều Tiên ảnh 6

Các xe tăng Triều Tiên hành tiến trong một đoạn đường.

Mục kích cuộc đua xe tăng máu lửa ở Triều Tiên ảnh 7

Đây có thể là loại xe tăng T-55 hoặc Type 59 đang vượt dốc cao.

Mục kích cuộc đua xe tăng máu lửa ở Triều Tiên ảnh 8

Xe tăng lội nước PT-85 trong cuộc đua xe tăng Triều Tiên.

Mục kích cuộc đua xe tăng máu lửa ở Triều Tiên ảnh 9

Các bài thi ở cuộc đua tăng Triều Tiên có thể sao chép y nguyên hoặc chỉ sửa đổi một chút so với Tank biathlon Nga.

Mục kích cuộc đua xe tăng máu lửa ở Triều Tiên ảnh 10

Quân đội Triều Tiên được cho là có trong trang bị khoảng 5.000-6.000 xe tăng các loại do Liên Xô, Trung Quốc và Triều Tiên sản xuất.

Mục kích cuộc đua xe tăng máu lửa ở Triều Tiên ảnh 11

Các dòng tăng Ch'ŏnma-ho và P'okpung-ho được Triều Tiên sản xuất trên cơ sở tăng T-62 và T-72 của Liên Xô.

Mục kích cuộc đua xe tăng máu lửa ở Triều Tiên ảnh 12

Một chiếc xe tăng loại T-54/55 đang hành tiến vượt địa hình ghồ ghề.

Mục kích cuộc đua xe tăng máu lửa ở Triều Tiên ảnh 13
Mục kích cuộc đua xe tăng máu lửa ở Triều Tiên ảnh 14

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói chuyện và chỉ đạo các tướng lĩnh sau cuộc đua xe tăng.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.