Mục kích 'hổ mang chúa' Su-30 diễn tập tiêu diệt mục tiêu

Cuộc diễn tập là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác huấn luyện năm 2016 của các đơn vị. Qua thực hành bay bắn, ném ban ngày và ban đêm, đợt huấn luyện thực hành đã đạt được kết quả cao, an toàn tuyệt đối về người và trang bị.
Cuộc diễn tập là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác huấn luyện năm 2016 của các đơn vị. Qua thực hành bay bắn, ném ban ngày và ban đêm, đợt huấn luyện thực hành đã đạt được kết quả cao, an toàn tuyệt đối về người và trang bị.
Trong các ngày 23 và 24-3, Sư đoàn 370 và 371 (Quân chủng Phòng không-Không quân) đã tổ chức hai ban bay bắn, ném bom đạn thật tại Trường bắn TB-3 đối với các loại máy bay chiến đấu Su-30MK2, Su-22M4 và trực thăng Mi-8, Mi-171.
Mục kích 'hổ mang chúa' Su-30 diễn tập tiêu diệt mục tiêu ảnh 1

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thọ - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng PKKQ giao nhiệm vụ trước sân bay. 

Mục kích 'hổ mang chúa' Su-30 diễn tập tiêu diệt mục tiêu ảnh 2

Lắp đạn rocket lên Su-30MK2 

Mục kích 'hổ mang chúa' Su-30 diễn tập tiêu diệt mục tiêu ảnh 3

Kiểm tra tình trạng kỹ thuật máy bay trước khi cất cánh. 

Mục kích 'hổ mang chúa' Su-30 diễn tập tiêu diệt mục tiêu ảnh 4

Bảo đảm thông tin ra-đa cho ban bay 

Mục kích 'hổ mang chúa' Su-30 diễn tập tiêu diệt mục tiêu ảnh 5

Niềm tin thắng lợi của tổ bay trước giờ cất cánh 

Mục kích 'hổ mang chúa' Su-30 diễn tập tiêu diệt mục tiêu ảnh 6

Biên đội cất cánh hướng đến mục tiêu 

Mục kích 'hổ mang chúa' Su-30 diễn tập tiêu diệt mục tiêu ảnh 7

Su-30MK2 oanh kích mục tiêu mặt đất 

Mục kích 'hổ mang chúa' Su-30 diễn tập tiêu diệt mục tiêu ảnh 8

  Trực thăng Mi-8 bắn rocket vào mục tiêu

Mục kích 'hổ mang chúa' Su-30 diễn tập tiêu diệt mục tiêu ảnh 9

Mục tiêu bị tiêu diệt ngay từ đợt tấn công đầu tiên 

Mục kích 'hổ mang chúa' Su-30 diễn tập tiêu diệt mục tiêu ảnh 10

Niềm vui của phi công sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

Theo Theo Quân đội nhân dân
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.