Mục kích lính Mỹ thả xe thiết giáp từ độ cao 1.500 m

Mục kích lính Mỹ thả xe thiết giáp từ độ cao 1.500 m
Những chiếc xe thiết giáp hạng nhẹ Humvee được thả dù từ máy bay vận tải trong một cuộc diễn tập thường niên của không đoàn vận tải số 16 Mỹ.

Ngày 30/7, Không quân Mỹ công bố đoạn video, quay lại cảnh các binh sĩ thuộc không đoàn vận tải số 16 ở căn cứ hỗn hợp Charleston, bang South Carolina, thực hiện kỹ năng thả dù 8 phương tiện vận tải quân sự tại khu vực thao trường ở North Carolina.

Sau khi trượt khỏi khoang chở hàng của máy bay vận tải quân sự cỡ lớn C-17 Globemaster nhờ giá trượt đặc biệt, những chiếc xe Humvee rơi tự do trong một khoảng thời gian ngắn, trước khi những chiếc dù lớn bung ra, giúp chúng đáp xuống mặt đất khá nhẹ nhàng.

Xe thiết giáp Humvee là phương tiện cơ động phổ biến hiện nay của quân đội Mỹ, có khả năng di chuyển linh hoạt với tốc độ cao, độ tin cậy lớn, có thể triển khai nhanh trên chiến trường.

Những chiếc xe thiết giáp Humvee này được thả dù xuống đất trong khuôn khổ cuộc diễn tập thường niên Crescent Reach 2016 diễn ra hồi cuối tháng 5. Crescent Reach là cuộc diễn tập nhằm kiểm tra, đánh giá khả năng cơ động và thực hiện đội hình máy bay quy mô lớn để triển khai binh sĩ và hàng hóa trong các tình huống khủng hoảng ở nước ngoài.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.