Mục kích người nhái Nga bảo vệ căn cứ Hạm đội Biển Bắc

Theo hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin, đơn vị bảo vệ các căn cứ hải quân và lực lượng người nhái thuộc Hạm đội Biển Bắc, Nga vừa tiến hành khóa huấn luyện đầu tiên trong năm 2016.
Mục kích người nhái Nga bảo vệ căn cứ Hạm đội Biển Bắc ảnh 1

Với mục tiêu nâng cao khả năng bảo vệ các căn cứ hải quân của Hạm đội Biển Bắc trước nguy cơ bị phá hoại từ các thế lực thù địch. Trong ảnh là lực lượng người nhái Nga với tiểu liên bắn dưới nước APS.

Mục kích người nhái Nga bảo vệ căn cứ Hạm đội Biển Bắc ảnh 2

Trong ảnh là hai người nhái Nga tiếp cận mục tiêu bằng xuồng cao tốc trong một tình huống giả định. 

Mục kích người nhái Nga bảo vệ căn cứ Hạm đội Biển Bắc ảnh 3

Nhiệm vụ bảo vệ các căn cứ hải quân có ý nghĩa khá sống còn đối với lực lượng Hải quân Nga, nhất là các hoạt động chống phá dưới nước của lực lượng biệt kích đối phương.

Mục kích người nhái Nga bảo vệ căn cứ Hạm đội Biển Bắc ảnh 4

Và để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ này lực lượng người nhái Nga cũng được trang bị các loại vũ khí và thiết bị lặn đặc biệt giúp họ có thể hoạt động liên tục dưới nước.

Mục kích người nhái Nga bảo vệ căn cứ Hạm đội Biển Bắc ảnh 5

Ngoài nhiệm vụ bảo vệ các căn cứ hải quân, các đơn vị tác chiến đặc biệt của Hải quân Nga còn có nhiệm vụ tấn công và phá hủy các căn cứ ven biển của đối phương nếu cần thiết.

Mục kích người nhái Nga bảo vệ căn cứ Hạm đội Biển Bắc ảnh 6

Trong Chiến tranh Lạnh, lực lượng người nhái Liên Xô luôn là một đơn vị bí ẩn và ít khi xuất hiện trước công chúng.

Mục kích người nhái Nga bảo vệ căn cứ Hạm đội Biển Bắc ảnh 7

Các đơn vị người nhái Nga đều phải qua các chương trình huấn luyện đặc biệt nhằm có thể thích ứng với mọi điều kiện tác chiến dưới nước lẫn trên cạn.

Mục kích người nhái Nga bảo vệ căn cứ Hạm đội Biển Bắc ảnh 8

Trong ảnh là xuồng cao tốc tuần tra bảo vệ căn cứ của Hạm đội Biển Bắc.

Mục kích người nhái Nga bảo vệ căn cứ Hạm đội Biển Bắc ảnh 9

Hạm đội Biển Bắc của Hải quân Nga có căn cứ chính đóng tại Severomorsk với các ụ tàu lớn nhất được bố trí dọc Bán đảo Kola. Hiện tại hạm đội này của Nga đang được biên chế 39 tàu mặt nước và 45 tàu ngầm các loại.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".