Mục kích những mẫu xe công binh siêu lạ của quân đội Nga

Nhiếp ảnh gia Vitaly Kuzmin gần đây đăng tải phóng sự ảnh mới nhất về trang bị xe công binh của Nga tại công viên Patriot. Trong đó có những mẫu xe có hình dáng vô cùng kỳ lạ.
Mục kích những mẫu xe công binh siêu lạ của quân đội Nga ảnh 1

Xe bọc thép cứu kéo Brem-K của Quân đội Nga, nó được phát triển dựa trên khung gầm của xe bọc thép chở quân BTR-80.

Mục kích những mẫu xe công binh siêu lạ của quân đội Nga ảnh 2

Bên cạnh Brem-K là một mẫu xe bọc thép cứu kéo khác được phát triển trên khung gầm bánh xích của xe chiến đấu bộ binh BMP-3 là Brem-L.

Mục kích những mẫu xe công binh siêu lạ của quân đội Nga ảnh 3

Và tất nhiên tại Patriot không thể không kể đến “lão tương” Brem-1 được Quân đội Liên Xô đưa vào trang bị từ năm 1984, nó là một trong những dòng xe bọc thép cứu kéo được phát triển dựa trên xe tăng chiến đấu chủ lực huyền thoại T-72.

Mục kích những mẫu xe công binh siêu lạ của quân đội Nga ảnh 4

Ngoài các loại xe bọc thép công binh hạng nặng, Quân đội Nga cũng phát triển một số dòng xe sửa chữa công binh bánh lốp trên khung gầm xe tải đặc chủng Ural, điển hình như SEM-CL. SEM-CL cũng được trang bị một cần cẩu nhưng nó tải trọng thấp hơn và nó thường được sử dụng tại các căn cứ quân sự hơn là trên chiến trường.

Mục kích những mẫu xe công binh siêu lạ của quân đội Nga ảnh 5

Một cái tên khác khá nổi tiếng trong ngành công nghiệp xe hơi Nga là Kamaz, họ cũng sở hữu vô số các dòng xe công binh hỗ trợ cho mục đích quân sự lẫn dân sự. Trong ảnh là xe cứu hỏa và cứu hộ APSB-6 trên khung gầm KAMAZ-63.501.

Mục kích những mẫu xe công binh siêu lạ của quân đội Nga ảnh 6

Trong ảnh là xe đầu kéo hạng nặng Ural-63.704 với tải trọng tối đa là 52 tấn, nó hoàn toàn có thể vận chuyển các loại xe tăng chiến đấu chủ lực nặng nhất của Nga hiện nay.

Mục kích những mẫu xe công binh siêu lạ của quân đội Nga ảnh 7

Mẫu xe hỗ trợ kỹ thuật và bảo dưỡng MTO UB1 được phát triển dựa trên khung gầm xe tải đặc chủng Ural-4320.

Mục kích những mẫu xe công binh siêu lạ của quân đội Nga ảnh 8

Xe tạo khói ngụy trang TDA-2U cũng trên khung gầm Ural-4320 của Công binh Nga.

Mục kích những mẫu xe công binh siêu lạ của quân đội Nga ảnh 9

Hình ảnh chụp từ phía sau của mẫu xe công binh tiêu tẩy phòng độc TMS-65U, nó có kíp vận hành chỉ từ 2-3 binh sĩ và có khả năng khử trùng tẩy độc hầu hết các loại thiết bị quân sự của Quân đội Nga.

Mục kích những mẫu xe công binh siêu lạ của quân đội Nga ảnh 10

Mẫu xe bọc thép trinh sát phòng hóa BRDM-2RHB.

Mục kích những mẫu xe công binh siêu lạ của quân đội Nga ảnh 11

Trong ảnh là mẫu xe công binh ARS-14U, nó cũng là một trong những xe công binh tiêu tẩy phòng độc của Quân đội Nga nhưng có thiết kế nhỏ gọn hơn so với TMS-65U.

Mục kích những mẫu xe công binh siêu lạ của quân đội Nga ảnh 12

Trung tâm chỉ huy thông tin di động PPRC được đặt trên khung gầm xe tải đặc chủng Ural-4320.

Mục kích những mẫu xe công binh siêu lạ của quân đội Nga ảnh 13

Mẫu xe trinh sát phòng hóa và vũ khí hủy diệt hàng loạt NBC RHM-6 được phát triển dựa trên xe bọc thép chở quân BTR-80.

Mục kích những mẫu xe công binh siêu lạ của quân đội Nga ảnh 14

Dòng xe tải đặc chủng KAMAZ-5350 với biến thể DKV-1K dành cho Công binh Nga phục vụ cho nhiệm vụ tiêu tẩy phòng độc.

Mục kích những mẫu xe công binh siêu lạ của quân đội Nga ảnh 15

Phòng thí nghiệm phóng xạ di động AL-4M của Công binh Nga trên khung gầm ZIL 131.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG