Mục kích nữ phiến quân IS bịt mặt bắn súng AK

Khoảng vài chục nữ phiến quân của Tổ chức Hồi giáo tự xưng (IS) IS cầm súng khi diễu hành trong trại huấn luyện gần thành phố Aleppo, Syria. Theo chuyên gia của FBI,  IS đang đẩy mạnh hoạt động chiêu mộ phụ nữ bằng cách vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống tại Syria.
Mục kích nữ phiến quân IS bịt mặt bắn súng AK ảnh 1

Khoảng vài chục nữ phiến quân của IS cầm súng khi diễu hành trong trại huấn luyện gần thành phố Aleppo. Họ trùm khăn kín và hô khẩu hiệu thánh chiến.

Mục kích nữ phiến quân IS bịt mặt bắn súng AK ảnh 2

Chuyên gia nhận định các phần tử khủng bố bắn súng tại một nhà thờ cách thành phố Aleppo khoảng 60 km. Nhiều phân đoạn cận cảnh xuất hiện trong video, song người xem không thể nhận dạng các nữ phiến quân vì họ che kín khuôn mặt.

Mục kích nữ phiến quân IS bịt mặt bắn súng AK ảnh 3

Một phần tử IS hướng lòng súng AK 47 vào không trung và bóp cò. Rất nhiều cô gái trên khắp thế giới đến Syria và Iraq để trở thành vợ của chiến binh.

Mục kích nữ phiến quân IS bịt mặt bắn súng AK ảnh 4

Theo Michael Steinbach, người đứng đầu đội chống khủng bố của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), tổ chức Hồi giáo đang đẩy mạnh hoạt động chiêu mộ phụ nữ bằng cách vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống tại Syria.

Mục kích nữ phiến quân IS bịt mặt bắn súng AK ảnh 5

Tình trạng các thiếu nữ đến Syria để gia nhập nhóm khủng bố khiến chính phủ nhiều nước, bao gồm Anh, rất lo ngại.

Mục kích nữ phiến quân IS bịt mặt bắn súng AK ảnh 6

Mia Bloom, một giáo sư thuộc Trung tâm Nghiên cứu khủng bố và an ninh thuộc Đại học Massachusetts Lowell, Mỹ, nói với ABC News rằng các cô gái trẻ gia nhập IS do ảo tưởng và nhẹ dạ.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG