Mục kích siêu tàu đổ bộ Mỹ áp sát Triều Tiên

Gần đây tại vùng biển Pohang Hàn Quốc, đều xuất hiện tàu đổ bộ cơ động USNS Montford Point (T-ESD 1) và tàu container Fred W. Stockham (T-AK-3017).
Gần đây tại vùng biển Pohang Hàn Quốc, đều xuất hiện tàu đổ bộ cơ động USNS Montford Point (T-ESD 1) và tàu container Fred W. Stockham (T-AK-3017).
Trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên căng thẳng, Mỹ lần đầu tiên đưa siêu tàu đổ bộ USNS Montford Point đến phía Tây bán đảo này để diễn tập với Hàn Quốc.
Mục kích siêu tàu đổ bộ Mỹ áp sát Triều Tiên ảnh 1

Hai tàu này tham gia diễn tập quân sự chung "Song Long" giữa Hàn Quốc và lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ. Cuộc diễn tập này là một phần của cuộc tập trận chung "Key Resove" và "Foal Eagle".

Mục kích siêu tàu đổ bộ Mỹ áp sát Triều Tiên ảnh 2

Tàu container Fred W. Stockham sử dụng cần cẩu để gắn kết ván cầu trên boong tàu đổ bộ USNS Montford Point, thông với khoang hàng hóa của tàu container.

Mục kích siêu tàu đổ bộ Mỹ áp sát Triều Tiên ảnh 3

Thông qua ván cầu lớn này, xe trên tàu container Fred W. Stockham có thể di chuyển trực tiếp lên boong tàu USNS Montford Point.

Mục kích siêu tàu đổ bộ Mỹ áp sát Triều Tiên ảnh 4

Nhiệm vụ chủ yếu của tàu nền tảng đổ bộ cơ động USNS Montford Point là tiếp nhận xe, trang thiết bị và vật tư tiếp tế hậu cần từ các tàu như tàu tiếp tế cao tốc (LMSR) và tàu chở đạn dược (T-AKE).

Mục kích siêu tàu đổ bộ Mỹ áp sát Triều Tiên ảnh 5

Sau đó sử dụng những tàu mặt nước như tàu đổ bộ điệm khí, tàu cao tốc liên hợp và hệ thống sà lan hải quân để vận chuyển lên bờ.

Mục kích siêu tàu đổ bộ Mỹ áp sát Triều Tiên ảnh 6

Nền tảng đổ bộ này sẽ tăng cường khả năng của căn cứ hải quân Mỹ trên biển, trở thành trung tâm chiến lược của các căn cứ hải quân Mỹ trên biển.

Mục kích siêu tàu đổ bộ Mỹ áp sát Triều Tiên ảnh 7

Tiền thân của tàu nền tảng đổ bộ cơ động này là tàu chở dầu thô Alaska, tàu do văn phòng dự án hải vận chiến lược và chiến khu Hải quân Mỹ (PMS 385) hợp tác với công ty General Dynamics phát triển, vừa duy trì chi phí thấp vừa bảo đảm khả năng trọng tâm cho hải quân.

Mục kích siêu tàu đổ bộ Mỹ áp sát Triều Tiên ảnh 8

Tàu đổ bộ cơ động này thực tế là một tàu bán ngầm, phần lớn thân tàu có thể chìm dưới nước, thuận lợi cho việc vận chuyển vật tư trang thiết bị. Tàu có diện tích rộng 2.300 mét vuông dùng để chứa xe và trang thiết bị, ngoài ra trên tàu còn mang 380.000 gallon nhiên liệu hàng không JP-5.

Mục kích siêu tàu đổ bộ Mỹ áp sát Triều Tiên ảnh 9

Nền tảng đổ bộ cơ động là một tàu linh hoạt cao, với nhiệm vụ là vận chuyển vật từ biển vào bờ, hỗ trợ hoạt động quân sự với phạm vi rộng. Tàu có khu tập kết xe, thiết bị neo cỡ lớn, thiết bị tích trữ dầu nước, cơ sở y tế, điểm hạ cánh trực thăng và 3 đường cho tàu đổ bộ đệm khí.

Mục kích siêu tàu đổ bộ Mỹ áp sát Triều Tiên ảnh 10

Tốc độ tối đa của tàu USNS Montford Point là 15 hải lý/h, phạm vi hoạt động tối đa 9500 hải lý. Tàu dài 239m, lượng giãn nước hơn 80.000 tấn, tàu do 34 thủy thủ đến từ bộ tư lệnh hải vận quân sự vận hành.

Mục kích siêu tàu đổ bộ Mỹ áp sát Triều Tiên ảnh 11

Cận cảnh binh lính hải quân trên tàu container Fred W. Stockham di chuyển lên tàu USNS Montford Point bằng ván cầu đã được gắn kết giữa hai tàu.

Mục kích siêu tàu đổ bộ Mỹ áp sát Triều Tiên ảnh 12

Đây là lần đầu tiên tàu nền tảng đổ bộ cơ động này tham gia diễn tập quân sự.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG