Mục kích siêu vũ khí laser Boeing YAL-1 bị 'xẻ thịt'

Sau cùng thì số phận hệ thống vũ khí laser Boeing YAL-1 đã được định đoạt, từng phần của siêu phẩm quân sự này đã bị cắt bỏ, phá dỡ bán lấy sắt vụn. 
Mục kích siêu vũ khí laser Boeing YAL-1 bị 'xẻ thịt' ảnh 1

Mạng Sina vừa đăng tải hình ảnh gây sốc – hệ thống vũ khí laser Boeing YAL-1 nổi danh của Quân đội Mỹ đang bị xẻ thịt từng phần. Ảnh: Phần mũi chứa bộ phận chính của hệ thống vũ khí laser đặt trên máy bay Boeing 747-400F đang bị cắt rời khỏi thân chính máy bay.

Mục kích siêu vũ khí laser Boeing YAL-1 bị 'xẻ thịt' ảnh 2

Trước đó, vào tháng 9/2014 thì toàn bộ 4 động cơ phản lực của Boeing YAL-1 đã bị tháo bỏ. Thời điểm đó, nó báo hiệu số phận rõ ràng của hệ thống vũ khí tối mật này.

Mục kích siêu vũ khí laser Boeing YAL-1 bị 'xẻ thịt' ảnh 3

Phần thân chính của YAL-1 nát bấy sau khi bị cắt xẻ “không thương tiếc”.

Mục kích siêu vũ khí laser Boeing YAL-1 bị 'xẻ thịt' ảnh 4

Đuôi máy bay bị cắt rời khỏi thân.

Mục kích siêu vũ khí laser Boeing YAL-1 bị 'xẻ thịt' ảnh 5

Boeing YAL-1 là hệ thống vũ khí laser trên không được hãng Boeing phát triển trên cơ sở khung gầm máy bay chở khách Boeing 747-400F. Nó được thiết kế để trở thành hệ thống phòng thủ tên lửa, có khả năng phóng hủy tên lửa đạn đạo chiến thuật trong khi vẫn còn trong pha đẩy. Chuyến bay đầu tiên được thực hiện ngày 18/7/2002.

Mục kích siêu vũ khí laser Boeing YAL-1 bị 'xẻ thịt' ảnh 6

Máy phóng tia laser được gắn trên một tháp pháo ở đầu máy bay Boeing 747-400F, các thiết bị hồng ngoại và thiết bị laser hỗ trợ bắn được gắn trên lưng của máy bay. Theo nhà sản xuất, trong chiến đấu, YAL-1 phóng ra một luồng ánh sáng có năng lượng cao (laser) chiếu vào tên lửa đang bay trên không trung, tia sáng này sẽ đốt nóng tên lửa và khiến tên lửa phát nổ trước khi chúng lao vào mục tiêu. Toàn bộ quá trình tiêu diệt một tên lửa chỉ mất khoảng từ 10-12 giây.

Mục kích siêu vũ khí laser Boeing YAL-1 bị 'xẻ thịt' ảnh 7

Hệ thống vũ khí laser YAL-1 thực hiện cuộc bắn thử đầu tiên vào mục tiêu trên không trong năm 2007 với tia laser năng lượng thấp. Trong đợt thử tháng 1/2010, đã thử thành công đánh chặn mục tiêu với laser năng lượng cao.

Mục kích siêu vũ khí laser Boeing YAL-1 bị 'xẻ thịt' ảnh 8

Tuy nhiên, ngân sách chương trình bị cắt giảm vào năm 2010 dẫn tới toàn bộ dự án bị hủy bỏ tháng 12/2011. Sau lần bay cuối cùng ngày 14/2/2012, máy bay được chuyển tới căn cứ không quân Davis-Monthan ở Tucson, bang Arizona và đưa vào nghĩa địa Boneyard.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG