Mục kích tên lửa phòng không SM-2 Mỹ xé toạc trời

Các tàu chiến Mỹ tại biển Thái Bình Dương tuần qua đã tiến hành nhiều đợt phóng thử nghiệm tên lửa phòng không SM-2 tối tân. 
Mục kích tên lửa phòng không SM-2 Mỹ xé toạc trời ảnh 1

Cuộc phóng tên lửa phòng không SM-2 diễn ra vào hai ngày 10-11/2015 trên biển Thái Bình Dương với sự tham gia bắn của hai tàu khu trục tên lửa USS William P.Lawrence (DDG 110) và USS Stockdate (DDG 106). Trong ảnh, bức ảnh cực kỳ ấn tượng khoảnh khắc lửa phụt ra từ các khe thoát khí bệ phóng Mk41 khi động cơ tên lửa SM-2 được kích hoạt.

Mục kích tên lửa phòng không SM-2 Mỹ xé toạc trời ảnh 2

SM-2 là loại tên lửa phòng không chủ lực trên các tàu khu trục Arleigh Burke và tuần dương Ticonderoga của Hải quân Mỹ hiện nay. Ảnh: Tên lửa SM-2 đang rời bệ phóng Mk41 trên tàu khu trục William P.Lawrence (DDG 110).

Mục kích tên lửa phòng không SM-2 Mỹ xé toạc trời ảnh 3

Còn đây là hình ảnh tên lửa SM-2 rời bệ phóng tàu khu trục USS Stockdale (DDG 106) trong cuộc bắn thử hôm 11/11/2015.

Mục kích tên lửa phòng không SM-2 Mỹ xé toạc trời ảnh 4

Tên lửa phòng không SM-2 (hay còn gọi là RIM-66 Standard Missile) nặng 707kg, dài 4,72m, đường kính thân 340m, trang bị đầu nổ phá mảnh dùng ngòi nổ radar.

Mục kích tên lửa phòng không SM-2 Mỹ xé toạc trời ảnh 5

SM-2 có thể bắn hạ hầu hết các mục tiêu trên không ở cự ly từ 74-167km, độ cao 24,4km, trang bị công nghệ dẫn đường kết hợp quán tính + lệnh dẫn đường từ tàu và radar bán chủ động pha cuối.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.