Muốn S-400 Triumph, Trung Quốc phải 'xếp hàng' tới 2017

Muốn S-400 Triumph, Trung Quốc phải 'xếp hàng' tới 2017
TPO - Do yêu cầu bảo vệ an ninh đất nước, tất cả tổ hợp phòng không S-400 Triumph sẽ ưu tiên cho quân đội Nga. Các đối tác đặt mua S-400 Triumph sẽ phải chờ thêm ít nhất là 2 năm nữa.

Hãng tin quân sự vpk,name ngày 28/1 dẫn lời Giám đốc công ty xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport, ông Anatoly Isaykin, cho biết: nhu cầu về tổ hợp phòng không siêu việt S-400 Triumph của quân đội Nga ngày càng lớn. Thế nên từ nay đến năm 2016, các nhà máy trong nước sẽ chỉ tập trung chế tạo S-400 Triumph theo hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga.

Do đó, việc xuất khẩu tổ hợp siêu tên lửa phòng không S-400 Triumph sẽ được thực hiện từ sau năm 2016. Hiện Rosoboronexport đã gửi lời xin lỗi tới khách hàng đặt mua S-400 Triumph từ trước.

“Công ty đã đàm phán với một số quốc gia quan tâm tới S-400 Triumph, nhưng hiện tại chúng tôi đã phải lùi thời điểm có thể thực hiện hợp đồng. Không thể yêu cầu khách hàng ký hợp đồng từ năm 2011 mà tới tận năm 2016 mới được tiếp nhận tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại nói trên”, vpk dẫn lời Giám đốc Rosoboronexport cho biết.

Tuy người đứng đầu Rosoboronexport không hé lộ danh sách các quốc gia đặt mua S-400 Triumph, nhưng theo các nguồn tin quân sự bị rò rỉ, Belarus, Kazakhstan và Trung Quốc là những quốc gia đầu tiên đăng ký mua siêu tổ hợp phòng không S-400 Triumph, và hợp đồng bắt đầu có hiệu lực từ năm 2017.

Hiện giá mỗi tổ hợp tên lửa phòng không tối tân này là khoảng 500 triệu USD.

Không thừa nhận và cũng không phủ nhận, ông Anatoly Isaykin cho rằng hiện còn quá sớm để nói về các hợp đồng xuất khẩu S-400 và không dám chắc “Trung Quốc có phải là quốc gia sở hữu tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại này đầu tiên sau năm 2016 hay không”.

S-400 Triumph là hệ thống tên lửa đất đối không tầm bắn từ trung đến xa, có khả năng tiêu diệt hiệu quả bất kỳ mục tiêu nào trên không, trong đó có máy bay không người lái, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình trong phạm vi 400 km cùng độ cao 30 km.

S-400 Triumph được phát triển và cải tiến từ hệ thống tên lửa phòng không S-200 và S-300. NATO gọi S-400 của Nga bằng cái tên SA-21 Growler.

S-400 Triumph có thể tác chiến trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết, trong môi trường có nhiễu cường độ mạnh và chế áp điện tử cao.

Một trong những đặc tính khiến S-400 Triumph trở thành hệ thống tên lửa độc nhất vô nhị trên thế giới là nó có khả năng cùng lúc giám sát 300 mục tiêu khác nhau và bắn hạ 36 mục tiêu chỉ bằng một lần phóng.

Chính vì tính hiệu quả của S-400 Triumph nên Nga đã cho triển khai các hệ thống tên lửa phòng không này ở Moscow để bảo vệ thủ đô.

Theo Vpk.name
MỚI - NÓNG