Mỹ bán 1,4 tỷ vũ khí cho Đài Loan, Trung Quốc 'nổi trận lôi đình'

Ảnh: SCMP
Ảnh: SCMP
TPO - Tại cuộc họp của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 29/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết đã phê chuẩn hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan (Trung Quốc) có tổng trị giá 1,4 tỷ USD.

Đây là hợp đồng bán vũ khí đầu tiên của Mỹ dành cho Đài Loan (Trung Quốc) dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, diễn ra một tuần trước cuộc gặp giữa người đứng đầu nước Mỹ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Hamburg, Đức, vào cuối tuần sau.

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, Quốc hội Mỹ đã được thông báo về quyết định trên.

Theo đó, thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan (Trung Quốc) bao gồm 7 hạng mục, trong đó có hỗ trợ kỹ thuật cho radar cảnh báo sớm, tên lửa chống radar, ngư lôi và các thành phần của tên lửa SM-2. 

Ngay lập tức, Trung Quốc đã có những phản ứng đối với quyết định trên của Mỹ.

Ông Lục Khảng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tuyên bố: "Chúng tôi rất quan tâm và phản đối mạnh mẽ quyết định trên. Vấn đề của Đài Loan mang tính chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc, và thuộc về các vấn đề trong nước của Trung Quốc.

Chúng tôi kêu gọi Mỹ tôn trọng cam kết của mình đối với vấn đề Đài Loan. Ngay lập tức dừng việc tiếp xúc quân sự và bán vũ khí cho Đài Loan, tránh gây thiệt hại cho quan hệ song phương và hợp tác song phương trong phạm vi rộng hơn". 

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Đại tá Wu Qian cũng tuyên bố: "Chúng tôi phản đối bất kỳ hình thức tiếp xúc chính thức và tương tác quân sự nào giữa Đài Loan và Mỹ. Chúng tôi yêu cầu Mỹ tuân thủ cam kết của mình với Trung Quốc về vấn đề Đài Loan và ngừng các mối quan hệ quân sự với Đài Loan, tránh gây thiệt hại cho quan hệ giữa hai nước cũng như hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan".

Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ cũng kêu gọi Washington ngay lập tức "rút lại quyết định sai lầm" của nước này và ngừng thương vụ vũ khí theo kế hoạch trị giá 1,42 tỷ USD cho Đài Loan (Trung Quốc).

Trong một tuyên bố chiều 29/6, Đại sứ quán Trung Quốc nêu rõ "chính quyền và người dân Trung Quốc có quyền cảm thấy bị xúc phạm" và thương vụ giữa Mỹ và Đài Loan này sẽ gửi tới các lực lượng "độc lập Đài Loan" một thông điệp rất sai lầm.

Theo Theo AP
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.