Mỹ bán 32 tiêm kích F-35 cho Ba Lan nhưng chưa chốt giá

Mỹ đồng ý bán cho Ba Lan 32 chiếc máy bay chiến đấu F-35. Ảnh: Sputnik
Mỹ đồng ý bán cho Ba Lan 32 chiếc máy bay chiến đấu F-35. Ảnh: Sputnik
TPO - Ngày 27/9, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak tiết lộ rằng Quốc hội Mỹ đã phê chuẩn việc bán 32 máy bay chiến đấu F-35 mới cho Ba Lan, tuy nhiên mức giá phải trả đang được 2 bên đàm phán.

"Quốc hội Mỹ đã chấp thuận bán 32 máy bay phản lực F-35 mới cho Ba Lan", Blaszczak viết trên Twitter. "Đây là một trong những bước cuối cùng trước khi ký hợp đồng, nhưng chưa phải là kết thúc công việc của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiến hành đàm phán một cách chắc chắn để đảm bảo mức giá tốt nhất", Bộ trưởng nói thêm.

Blaszczak đã bày tỏ hy vọng rằng giá bán cuối cùng sẽ thấp hơn nhiều so với mức 6,5 tỷ USD  mà 2 nước đã đàm phán ban đầu. Ông mong muốn hợp đồng này sẽ gần với mức giá mà Bỉ đã trả cho 32 máy bay chiến đấu F-35 của mình - chỉ hơn 4 tỷ USD.

Quân đội Ba Lan đã triển khai đầu năm với khung 48,5 tỷ đô la để hiện đại hóa lực lượng vũ trang của đất nước cho đến năm 2026. Quân đội Ba Lam có kế hoạch thay thế các máy bay chiến đấu Su-22 và MiG-29 của Liên Xô bằng 32 chiếc F-35 của Lockheed Martin.

Máy bay chiến đấu F-35 do Mỹ sản xuất ước tính có giá từ 94 - 122 triệu USD/ chiếc.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt việc bán 32 máy bay chiến đấu Lockheed Martin F-35 mới cho Ba Lan với giá 6,5 tỷ USD vào đầu tháng 9. Thỏa thuận cũng bao gồm nhiều hệ thống chỉ huy và kiểm soát, thông tin liên lạc, điều hướng và hậu cần và các thành phần hỗ trợ khác cho máy bay chiến đấu. Sự đồng ý của Quốc hội là cần thiết.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG