Mỹ bất ngờ điều 3 máy bay ném bom tàng hình tới đảo Guam

Máy bay ném bom tàng hình B-2 của Mỹ (Ảnh: Wikipedia)
Máy bay ném bom tàng hình B-2 của Mỹ (Ảnh: Wikipedia)
Không quân Mỹ đã triển khai 3 máy bay ném bom tàng hình B-2 tới đảo Guam ở Thái Bình Dương vào ngày 9/8 trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên ngày càng có xu hướng gia tăng sau các vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên.

Hãng tin Yonhap dẫn thông báo của Bộ Tư lệnh chiến lược Mỹ cho biết 3 máy bay ném bom B-2, có khả năng mang bom nguyên tử, đã được triển khai từ căn cứ không quân Whiteman ở bang Missouri (Mỹ) tới đảo Guam vào ngày 9/8 vừa qua. B-2 cũng là loại máy bay có khả năng tàng hình trước radar của đối phương.

Các máy bay ném bom B-2 của Mỹ sẽ thực hiện một loạt nhiệm vụ huấn luyện và phối hợp tác chiến với các đối tác chủ chốt trong khu vực nhằm duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu và nâng cao độ tinh nhuệ của phi đội này.

“Lực lượng máy bay ném bom chiến lược của Mỹ hoạt động trên phạm vi toàn cầu và luôn phối hợp với các đồng minh và đối tác khu vực. Quyết định triển khai lần này là một trong những minh chứng cho cảm kết của Mỹ trong việc hỗ trợ an ninh của khu vực và toàn cầu”, Đô đốc Cecil D. Haney, chỉ huy Bộ Tư lệnh chiến lược Mỹ, cho biết.

“Các sứ mệnh huấn luyện ném bom đảm bảo cho phi đội luôn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến cao để thực hiện các nhiệm vụ tấn công vào bất kỳ thời điểm nào và đến bất kỳ khu vực nào được điều động tới”, Đô đốc Haney nói thêm.

Quyết định triển khai các máy bay ném bom B-2 tới căn cứ trên đảo Guam ở Thái Bình Dương của Mỹ được đưa ra sau khi Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm trung Rodong hồi tuần trước. 

Một tên lửa được cho là đã phát nổ ngay sau khi rời bệ phóng. Trong khi đó, tên lửa thứ hai đã di chuyển được hơn 1.000 km trước khi rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế trên biển của Nhật Bản.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.