Mỹ bất ngờ điều cụm tàu sân bay tấn công Roosevelt tới châu Âu

Mỹ bất ngờ điều cụm tàu sân bay tấn công Roosevelt tới châu Âu
TPO - Cụm tàu sân bay Mỹ gồm tàu sân bay Theodore Roosevelt, một đội tàu khu trục và 9 phi đội máy bay, cùng 6.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ.

Trong một tuyên bố hôm 16/3 của Hải quân Mỹ, cụm tàu sân bay tấn công Theodore Roosevelt sau khi hoàn thành trang bị máy bay cảnh báo sớm đã gia nhập Hạm đội 6 tại châu Âu, bắt đầu hải trình triển khai trên toàn cầu.

“Các tàu khác nhau thuộc cụm tàu sân bay này sẽ phối hợp cùng các quốc gia đồng minh và đối tác tại châu Âu, tiếp tục củng cố mối quan hệ đối tác và tăng cường khả năng chiến đấu, hiệp đồng chiến đấu.”

Cụm tàu sân bay sẽ thực hiện các hoạt động an ninh biển và hợp tác an ninh châu Âu.

Trong đợt triển khai này, lần đầu tiên máy bay cảnh báo sớm E-2D Hawkeye sẽ tham gia phi đội cùng hệ thống ra đa tối tân.

Sau khi hoàn thành hải trình triển khai toàn cầu, Theodore Roosevelt sẽ trở về đóng bản doanh tại San Diego, California, Mỹ.

Hạm đội 6 của Mỹ đóng tại Naples, Italia, đảm trách hoạt động liên quan tới châu Âu và châu Phi.

Tàu sân bay Theodore Roosevelt là tàu sân bay hạt nhân lớp Nimitz thứ tư của Mỹ, được khởi công chế tạo từ năm 1981, chính thức hạ thủy năm 1984.

Tình đến thời điểm hiện tại, tàu sân bay lớp Nimitz là tàu sân bay lớn nhất và đắt nhất trên thế giới.

Theodore Roosevelt được trang bị 85 máy bay các loại, hệ thống vũ khí trên tàu gồm 3 bệ phóng tên lửa khung máy bay quay (RAM), 3 bệ phóng Mk 29 NATO Sea Sparrow.

Hàng không mẫu hạm này có 3 hệ thống vũ khí cự ly gần, chống lại máy bay hoặc tên lửa. Mỗi hệ thống đều có radar thám sát - tìm kiếm riêng, và súng Gatling 20 mm có thể bắn với tốc độ 50 viên/giây.

Được đặt tên theo vị Tổng thống Theodore Roosevelt - người ra sức mở rộng lãnh thổ, tàu sân bay Roosevelt được trang bị thiên về tấn công. 

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.