Mỹ bất ngờ đóng cửa 15 căn cứ quân sự ở châu Âu

Căn cứ không quân Mỹ tại Vương quốc Anh
Căn cứ không quân Mỹ tại Vương quốc Anh
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ vừa công bố kế hoạch đóng cửa căn cứ Không quân tại Anh và 14 căn cứ quân sự khác của Mỹ ở châu Âu.

Hãng Lenta ngày 8/1 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, Lầu Năm Góc sẽ đóng cửa 15 căn cứ quân sự của họ trên lãnh thổ châu Âu và chuyển giao lại căn cứ cho chính quyền sở tại.

Thông báo của Lầu Năm Góc cũng cho biết, quyết định trên sẽ giúp nước này tiết kiệm được khoảng 500 triệu USD một năm.

Trước đó, theo Bloomberg, giới chức Mỹ thời gian qua đã xem xét việc đóng cửa các căn cứ quân sự ở một số nước châu Âu.

Đây là một trong những biện pháp cần thiết của Washington nhằm cắt giảm chi phí của quân đội sau một thập kỷ chiến tranh tại Iraq và Afghanistan.

Tuy nhiên, bất chấp việc đóng cửa căn cứ quân sự, Mỹ vẫn có kế hoạch triển khai ở Anh hai phi đội máy bay chiến đấu F-35.

Theo kế hoạch, các đơn vị sẽ được đặt tại Vương quốc Anh trên cơ sở lâu dài từ năm 2020.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.