Mỹ bất ngờ đưa tàu đổ bộ tấn công cực mạnh tới Nhật Bản

Ảnh: US Navy
Ảnh: US Navy
TPO - Tàu đổ bộ tấn công lớp Wasp (LHD-1) của Hải quân Mỹ đã rời căn cứ hải quân Norfolk ở bang Virginia (miền Đông nước Mỹ) và đang trên đường di chuyển tới cảng Sasebo, miền Nam Nhật Bản.

Theo Đài KBS của Hàn Quốc, LHD-1 là một trong bảy tàu đổ bộ tấn công hiện đại nhất có trong biên chế của Hảu quân Mỹ.

Tàu đổ bộ tấn công lớp Wasp (LHD-1) có thể mang theo máy bay chiến đấu thế hệ năm F-35B, một trong những vũ khí chiến lược có thể được Mỹ huy động trong trường hợp xảy ra xung đột với Triều Tiên.

Tàu Wasp có chiều dài 257m, rộng 32m, ngoài máy bay chiến đấu F-35B còn được trang bị 31 máy bay khác như trực thăng vận tải tầm trung CH-53, CH-46, trực thăng tấn công AH-1W, trực thăng MV-22 Osprey cất cánh hạ cánh thẳng đứng.

Ngoài ra, tàu còn được trang bị nhiều hệ thống thiết bị hiện đại như hệ thống tự vệ MK 2, ra-đa dò mục tiêu SPQ-9B, bệ phóng tên lửa thẳng đứng MK57.

Ngoài các máy bay chiến đấu, tàu còn còn có thể mang theo hơn 2.000 lính thủy đánh bộ.

Sau khi tới Nhật Bản, tàu đổ bộ tấn công lớp Wasp (LHD-1) sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ của tàu đổ bộ tấn công Bonhomme Richard (LHD-6) được bố trí tại cảng Sasebo, Nhật Bản, từ tháng 4/2012, hoạt động với vai trò là tàu chỉ huy quân đổ bộ thuộc Hạm đội 7 của Mỹ đóng tại Nhật Bản.

Theo Theo KBS, Reuters
MỚI - NÓNG