Mỹ bất ngờ triển khai đơn vị đặc nhiệm tới Tokyo

Máy bay vận tải quân sự Osprey CV-22
Máy bay vận tải quân sự Osprey CV-22
TPO - Một đơn vị đặc nhiệm của Không quân Mỹ với gần 400 binh sĩ và máy bay vận tải Osprey CV-22 sẽ được triển khai tại căn cứ Không quân Yokota ở phía Tây Tokyo, Nhật Bản.

Đài truyền hình NHK của Nhật Bản ngày 13/5 dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, Lầu Năm góc đã lên kế hoạch đưa một đơn vị đặc nhiệm của Không quân Mỹ tới căn cứ quân sự ở Tokyo.

Theo đó, 400 binh sĩ cùng 10 máy bay vận tải quân sự Osprey CV-22 sẽ được triển khai tại căn cứ Không quân Yokota ở phía Tây Tokyo.

Dự kiến, 3 máy bay Osprey CV-22  sẽ được triển khai vào năm 2017, 7 máy bay Osprey CV-22 tiếp theo sẽ có mặt tại căn cứ Yokota trước năm 2021.

Trong khi đó, lực lượng đặc nhiệm gồm 400 người có nhiệm vụ vận hành loại máy bay có thể cất cánh hạ cánh theo kiểu thẳng đứng này.

Nguồn tin cho biết thêm, đơn vị đặc nhiệm đồn trú Yokota thuộc nhóm đặc nhiệm Mỹ tại căn cứ Không quân Kadena ở Okinawa. 

Theo Theo NHK
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.