Mỹ bắt tay Na Uy phát triển tên lửa đối hạm thế hệ 5

Mỹ bắt tay Na Uy phát triển tên lửa đối hạm thế hệ 5
TPO - Tập đoàn Raytheon của Mỹ và Tập đoàn Hàng hải Kongsberg của Na Uy vừa tuyên bố sự hợp tác trong việc phát triển tên lửa đối hạm thế hệ 5.

Trước khi đưa ra tuyên bố về chương trình phát triển tên lửa đối hạm thế hệ 5 cuối tuần qua, năm 2014 hai tập đoàn quốc phòng hàng đầu của Mỹ và Na Uy đã từng hợp tác triển khai chương trình tên lửa đối hạm - tên lửa tiến công liên hợp (JSM), trong đó có việc tích hợp tên lửa JSM cho máy bay chiến đấu F-35.

Theo tuyên bố của hai tập đoàn, việc hợp tác giữa Raytheon và Kongsberg lần này là nhằm trang bị hệ thống tên lửa hiện đại cho các tàu chiến gần bờ (LCS) thế hệ mới của Hải quân Mỹ.

Phó Tổng Giám đốc phụ trách Hệ thống Tên lửa hiện đại của Ratheon Tom Bussing đánh giá, loại tên lửa này đối với Hải quân Mỹ là vũ khí hết sức thích hợp và có giá cả hợp lý.

Còn Chủ tịch Hệ thống Quốc phòng Tập đoàn Kongsberg Harald Annestad cho rằng, loại tên lửa tầm trung này có thể đạt tầm bắn 200 km, vượt qua mục tiêu trên đất liền và trên biển. 

Theo Theo Defense News
MỚI - NÓNG