Mỹ bí mật thử nghiệm tàu đổ bộ tấn công siêu hạng

Mỹ bí mật thử nghiệm tàu đổ bộ tấn công siêu hạng
TPO- Tàu đổ bộ tấn công LHA-6 America vừa được Hải quân Mỹ bí mật vận hành thử nghiệm vào ngày 5/11. Theo các thông tin nguồn tin, LHA-6 là con tàu đầu tiên của lớp tàu America.
T
Tàu đổ bộ tấn công LHA-6

Tàu lớp America này có nhiều điểm khác với những người tiền nhiệm: mặt boong tàu và không gian hầm ngầm chứa máy bay, vũ khí và nhiên liệu cho máy bay, được mở rộng đáng kể.

Việc thiết kế và phát triển tàu đổ bộ đa năng lớp America nhằm thay thế dần cho cac tàu đổ bộ đa năng lớp Tarawa và Wasp trong lực lượng Hải quân Mỹ.

Nếu chiếu theo định nghĩa của nhóm tàu sân bay thì LHA-6 thực sự là một tàu sân bay hạng nhẹ.

Tàu này được đóng nhằm mục đích hỗ trợ việc đổ bộ cho các tiểu đoàn viễn chinh, thủy quân lục chiến cùng với các phương tiện kỹ thuật, máy bay chiến đấu cất cánh thẳng đứng F-35 JSF, máy bay vận tải cánh xoay MV-22 Osprey, trực thăng vận tải đổ bộ MH-53 Super Stallon, trên bờ biển chưa phòng bị của đối phương.

Do một số thay đổi trong thiết kế và tài chính nên LHA-6 America hạ thủy vào ngày 5/6/2012 thay vì năm 2010 như kế hoạch ban đầu.

Dự tính tàu sẽ được biên chế chiến đấu vào năm 2014 thay vì năm 2012.

(Theo military-informant)

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.