Mỹ bổ sung tên lửa hành trình Tomahawk Block 4

Mỹ bổ sung tên lửa hành trình Tomahawk Block 4
TPO - Bộ Chỉ huy Không quân Hải quân Mỹ và công ty Raytheon Missile Systems vừa đạt thỏa thuận cung cấp thêm lô tên lửa hành trình Tomahawk phiên bản nâng cấp Block 4 mới.

Theo trang tin quân sự Vpk, hợp đồng cung cấp cho Hải quân Mỹ 114 tên lửa hành trình Tomahawk Block 4 có tổng giá trị 122,4 triệu USD, và đây là hợp đồng bổ sung cho thỏa thuận cung cấp 100 đạn tên lửa Tomahawk Block 4 đã được Hải quân Mỹ đặt mua trong tháng 1/2015.

Nguồn tin từ Bộ Chỉ huy Không quân Hải quân Mỹ cũng khẳng định, hợp đồng bổ sung đã hoàn tất kế hoạch mua lửa hành trình Tomahawk của Hải quân Mỹ trong năm 2015.

Tomahawk Block 4  thường được biết tới với tên gọi TACTOM là vụ khí tấn công tầm xa chính của Hải quân Mỹ.

Dòng tên lửa hành trình tầm bắn 1.600km này có thể mang theo đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân nặng 500kg.

Giới chức của Raytheon tiết lộ, kể từ thời điểm ra mắt, hãng này đã chế tạo tổng cộng 3.000 đạn tên lửa Tomahawk và 2.000 đạn trong số chúng đã được sử dụng trong các chiến dịch quân sự của Mỹ.

Hiện tại, Tomahawk đã có các phiên bản trang bị trên tàu chiến và tàu ngầm. 

Theo Theo Vpk.name
MỚI - NÓNG