Mỹ cấm lính thủy đánh bộ đóng quân tại Nhật Bản uống rượu

Ảnh: NHK
Ảnh: NHK
TPO - Hải quân Mỹ vừa tuyên bố đã ra lệnh cấm toàn bộ các thủy thủ đóng tại Nhật Bản sử dụng đồ uống có cồn trong thời gian trước mắt.

Theo thông báo này, tất cả các thủy thủ của Hải quân Mỹ tại Nhật Bản sẽ về cơ bản bị cấm trại và bị cấm uống rượu bia, kể cả ở nhà.

Các nhân viên sống ngoài căn cứ chỉ có thể rời nhà để thực hiện các nhu cầu hàng ngày, như đưa đón con và mua sắm.

Hiện chưa rõ bao giờ lệnh cấm này được dỡ bỏ.

Chỉ huy Lực lượng hải quân Mỹ tại Nhật Bản, thiếu tướng Matthew Carter đã ra tuyên bố trên.

Ông kêu gọi các nhân viên hiểu các hành động của mình ảnh hưởng thế nào tới mối quan hệ đối người dân Nhật Bản và tới tổng thể liên minh Mỹ - Nhật Bản.

Quy định trên được đưa ra sau vụ bê bối liên quan đến lực lượng Mỹ đóng trên đảo Okinawa - Nhật Bản, khi nữ thủy thủ Aimee Mejia, 21 tuổi, đóng quân tại Căn cứ không quân Kadena trên đảo Okinawa, lái xe sai làn rồi đâm vào 2 xe đi hướng ngược chiều khi lượng cồn trong máu cao gấp 6 lần cho phép. Vụ tai nạn xảy ra lúc 23 giờ 40 phút (giờ địa phương) ngày 4/6.

Sau đó, lực lượng Mỹ tại Okinawa đã ban hành lệnh giới nghiêm, hạn chế di chuyển ra ngoài căn cứ đối với toàn bộ quân nhân, nhân viên dân sự đến hết ngày 24/6.

Theo Theo NHK
MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.