Mỹ chi 6,1 tỷ USD sắm mới tàu khu trục

Mỹ chi 6,1 tỷ USD sắm mới tàu khu trục
TPO - Hải quân Mỹ vừa ký kết với các công ty đóng tàu General Dynamics và Ingalls Hungtington hợp đồng để xây dựng 9 tàu khu trục mới Arleigh Burke trị giá 6,1 tỷ USD.
Một tàu khu trục Arleigh Burke của Hải quân Mỹ
Một tàu khu trục Arleigh Burke của Hải quân Mỹ . Ảnh: Defensenews

Theo Defensenews, giá trị hợp đồng lên tới 6,1 tỷ USD. Các tàu này sẽ được chuyển giao cho lực lượng Hải quân Mỹ vào cuối năm 2017.

Theo dự kiến, hai tàu đầu tiên ─ DDG-117 và DDG-118 ─ sẽ được đặt tên là "Paul Ignatius” và “Daniel Inoue." Tên của các tàu khu trục khác chưa được xác định.

Thỏa thuận hợp đồng cho biết, Hungtington Ingalls sẽ nhận 3,3 tỷ USD để thiết kế và xây dựng 5 tàu: mỗi năm một tàu trong giai đoạn 2013-2017. Tất cả các tàu khu trục sẽ được xây dựng tại nhà máy đóng tàu tại Pascagoula ở Mississippi.

General Dynamics sẽ nhận 2,8 tỷ USD để thiết kế và xây dựng 4 tàu khu trục tại nhà máy đóng tàu Bath Iron Works ở Bath, Maine.

Hợp đồng cam kết, một tàu sẽ được chuyển giao vào năm 2013 và mỗi năm một tàu trong giai đoạn 2015-2017.

Hải quân Mỹ hiện đã đưa vào biên chế 62 chiếc tàu khu trục lớp Arleigh Burke (từ DDG 51 đến DDG 112), hầu hết các tàu thuộc lớp này đều được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis, được tích hợp radar AN/SPY-1D (V) hiện đại nhất thế giới hiện nay và các tên lửa đánh chặn SM-2 hoặc SM-3, có thể phát hiện 300 mục tiêu và theo dõi 100 mục tiêu với tầm quét 320km, với tầm bắn trên 500km, độ cao đánh chặn đạt tới 160km.

Các tàu có chiều dài 155m, chiều rộng 20m, trọng lượng rẽ nước 11.000 tấn. Tàu được trang bị 4 động cơ tuabin khí General Electric LM2500-30, mỗi tuabin có công suất 27.000 mã lực (20.000 kW), giúp tàu đạt tốc độ tối đa 56 km/giờ với tầm hoạt động 8.100 km.

Tàu có thể mang theo 2 trực thăng chống ngầm MH-60R Seahawk, cùng 23 sĩ quan và 300 thủy thủ và lính hải quân.

Trần Vũ
theo Defensenews

Theo Dịch
MỚI - NÓNG