Mỹ có thể cung cấp công nghệ tàu sân bay cho Ấn Độ

Tàu sân bay INS Viraat của Ấn Độ (Ảnh: indianavy)
Tàu sân bay INS Viraat của Ấn Độ (Ảnh: indianavy)
TPO - Tàu sân bay mới nhất của Ấn Độ có thể sẽ được trang bị các công nghệ tối tân của Mỹ, hãng tin AP ngày 10/4 cho biết. 

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Frank Kendall, người cũng kiêm nhiệm phụ trách vấn đề mua bán trang bị vũ khí Mỹ-Ấn nói với Reuters hôm 3/4 rằng ông lạc quan về khả năng bán các trang thiết bị mới nhất của Mỹ cho New Delhi. 

Được biết, Ấn Độ đang cân nhắc mua hệ thống phóng máy bay điện từ được trang bị trên các tàu sân bay lớp US Nimitz tiên tiến nhất trong hạm đội tàu sân bay của Mỹ.

Công nghệ này cho phép tàu sân bay Ấn Độ phóng các máy bay với cường độ nhanh hơn và dễ dàng hơn so với các hệ thống kiểu cũ. Hệ thống này cũng cho phép tàu sân bay Ấn Độ phóng các  máy bay chiến đấu hạng nặng và máy bay cảnh báo sớm. 

Ấn Độ hiện đang chế tạo 2 tàu sân bay và tăng cường phát triển mạnh hạm đội tàu sân bay, có thể giúp đem lại cho New Delhi ưu thế trước đối thủ tiềm tàng trên biển là Trung Quốc.

Theo Theo Business Insider
MỚI - NÓNG