Mỹ để ngỏ khả năng tăng quân ở châu Âu

Mỹ để ngỏ khả năng tăng quân ở châu Âu. Ảnh: Lầu Năm Góc
Mỹ để ngỏ khả năng tăng quân ở châu Âu. Ảnh: Lầu Năm Góc
TPO - Không chỉ tăng cường các nhóm binh sĩ ở châu Âu, Mỹ dự kiến bổ sung các máy bay ném bom thế hệ mới, hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa tại các căn cứ quân sự đồng minh trên lục địa già.

Hãng RIA Novosti ngày 4/5 dẫn lời Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, đại tướng Joseph Dunford, cho biết: “Sẽ có một số kiến nghị bổ sung nhằm tăng cường sự hiện diện của quân đội ở châu Âu bên cạnh các biện pháp đã được công bố”.

Trước đó, Mỹ đã gửi tới châu Âu một lữ đoàn cơ giới với 4.500 binh sĩ trên cơ sở luân phiên, bên cạnh hai lữ đoàn khác thường trực ở khu vực này.

Tuy nhiên, theo đại tướng Dunford, việc tăng cường sự hiện diện ở châu Âu không chỉ tập trung về số lượng binh sĩ.

“Bây giờ là thế kỷ XXI, do đó, việc tăng số lượng binh sĩ là chưa đủ”, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ nói: “Việc bổ sung hệ thống tác chiến không gian, máy bay ném bom thế hệ mới, hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa và một số biện pháp khác sẽ truyền cảm hứng cho các đồng minh đối phó với nước Nga”.

Theo dự thảo ngân sách của Lầu Năm Góc năm 2017, Mỹ dành 3,4 tỷ USD chi cho hoạt động “Sáng kiến ​​an ninh châu Âu”. Ngoài ra, Mỹ cũng dành 900 triệu USD để “ngăn chặn sự xâm lược của Nga” thông qua các bộ phận khác, bao gồm cả Bộ Ngoại giao”.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG