Mỹ điều pháo đài bay B-52 tham gia tập trận chung Hàn-Mỹ

Mỹ mang cả máy bay B-52 đến bán đảo Triều Tiên để tập trận chung với Hàn Quốc. (Nguồn: Getty Images)
Mỹ mang cả máy bay B-52 đến bán đảo Triều Tiên để tập trận chung với Hàn Quốc. (Nguồn: Getty Images)
Mỹ dự kiến sẽ điều nhiều vũ khí chiến lược như máy bay ném bom tầm xa B52, hàng không mẫu hạm sử dụng nhiên liệu hạt nhân USS Carl Vinson tới Bán đảo Triều Tiên để tham gia hai cuộc tập trận chung thường niên Hàn-Mỹ mang tên Đại bàng non (FE) và Giải pháp then chốt (KR) sẽ diễn ra vào đầu tháng 3 tới.

Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson xuất phát từ thành phố San Diego hôm 5/12, tuần trước đã tới và tham gia tác chiến tại vùng biển châu Á-Thái Bình Dương.

Hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson có tải trọng 93.000 tấn, dài 333m, rộng 40,8m, chiều dài đường băng 76,4m, sử dụng 2 lò nhiên liệu hạt nhân, mang theo 24 máy bay ném bom F/A-18, 10 máy bay tiếp liệu, 10 máy bay chống ngầm S-3A, 6 trực thăng chống ngầm SH-3H, 4 máy bay tác chiến điện tử EA-6B, 4 máy bay cảnh báo sớm trên không E-2. 

Cuộc tập trận chung mang tên Đại bàng non (FE) và Giải pháp then chốt (KR) được Mỹ và Hàn Quốc tiến hành vào đầu tháng 3 hàng năm với sự tham gia của hàng trăm nghìn binh sỹ cùng nhiều phương tiện chiến tranh hiện đại.

Theo Theo Vietnamplus
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.