Mỹ 'đốt' 355 tỷ USD cho vũ khí hạt nhân

Mỹ 'đốt' 355 tỷ USD cho vũ khí hạt nhân
TPO - Cục ngân sách thuộc Thượng viện Mỹ mới đưa ra dự toán tài chính nếu rơi vào trường hợp phải bảo quản vũ khí hạt nhân, chế tạo các loại vũ khí mới trong điều kiện có chiến tranh.

Mỹ 'đốt' 355 tỷ USD cho vũ khí hạt nhân

Trung Quốc tăng thực lực hạt nhân phá thế “xoay trục” của Mỹ
> Trung Quốc chi 6,5 tỉ USD cho chương trình hạt nhân Pakistan

TPO - Cục ngân sách thuộc Thượng viện Mỹ mới đưa ra dự toán tài chính nếu rơi vào trường hợp phải bảo quản vũ khí hạt nhân, chế tạo các loại vũ khí mới trong điều kiện có chiến tranh.

Phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo Minuteman III
Phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo Minuteman III .

Theo đó, trong thời gian từ 2014-2023, để thực hiện nhiệm vụ này, Mỹ sẽ tiêu tốn 355 tỷ USD. Sau năm 2023, số tiền đổ vào vũ khí hạt nhân sẽ tăng lên, khi Bộ Quốc phòng Mỹ bắt đầu mua đầu đạn và phương tiện mang vũ khí hạt nhân mới.

Trong số 355 tỷ USD, Mỹ tiêu 136 tỷ USD trong 10 năm nữa cho tên lửa đạn đạo, tàu ngầm, máy bay ném bom. Số tiền chi cho nghiên cứu vũ khí hạt nhân, bảo quản và xây mới các lò phản ứng hạt nhân dành cho hạm đội có thể đạt tới 105 tỷ USD.

56 tỷ USD được chi cho hệ thống liên lạc chiến lược, điều khiển và cảnh báo về các vụ tấn công tên lửa. Còn lại 59 tỷ USD sẽ được chi cho những mục đích phát sinh.

Bên cạnh đó, Mỹ sẽ chi khoảng 215 tỷ USD trong vòng 10 năm để xây dựng cơ sở hạ tầng bảo quản vũ khí hạt nhân, kiểm soát vũ khí và phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa.

Thanh Bình (Theo Lenta)

Theo Dịch
MỚI - NÓNG