Mỹ đưa hàng trăm loại vũ khí tới châu Âu để đề phòng Nga

Xe tăng của Mỹ (Ảnh minh họa: Reuters)
Xe tăng của Mỹ (Ảnh minh họa: Reuters)
Hàng trăm xe tăng, xe tải và thiết bị quân sự của Mỹ đã cập bến cảng thành phố Bremerhaven của Đức để chuẩn bị được chuyển giao tới các nước ở Đông Âu. Đây là một phần trong quá trình tăng cường hiện diện của NATO tại khu vực giáp biên giới với Nga.

Hãng tin RT dẫn nguồn tin báo chí Đức ngày 6/1 đưa tin tàu hàng Resolve chở lô vũ khí trên đã cập cảng ở Bremerhaven hôm 4/1, trong khi hai tàu khác là Freedom và Endurance sẽ có tới Đức trong ngày 8/1. Quá trình dỡ hàng đã được tiến hành và các loại vũ khí hạng nặng sẽ được đưa tới Ba Lan qua đường bộ và đường sắt.

Trong khi đó, hãng tin Reuters cho biết Mỹ có kế hoạch đưa tổng cộng 87 xe tăng Abram M1A1, 20 pháo Paladin và 136 thiết giáp Bradley tới Đông Âu. Ngoài ra, khoảng 4.000 binh sĩ Mỹ được cho là sẽ được tăng cường luân chuyển trên các khu vực tại Ba Lan, các nước vùng Baltic, Bulgaria và Rumani.

Thời gian qua, Mỹ và Ba Lan đã lên kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận quy mô lớn ở quốc gia Đông Âu trong tháng này. Thông báo của NATO cho biết các cuộc tập trận nhằm tái khẳng định với các đồng minh châu Âu về cam kết phòng thủ tập thể trước "những mối đe doạ" từ phía Nga.

Hiện Lữ đoàn Không quân Chiến đấu số 10 của Mỹ, với 50 trực thăng Black Hawk, 10 trực thăng CH-47 Chinook và 1.8000 binh sĩ, cùng một tiểu đoàn không quân riêng biệt với 400 lính và 24 trực thăng Apache, dự kiến cũng sẽ được triển khai tới Đông Âu.

Trung tướng Timothy McGuire của Mỹ cho biết: "Cách tốt nhất để duy trì hoà bình là thông qua quá trình chuẩn bị. Việc triển khai quân đội Mỹ trong thời gian tới ở châu Âu nhằm thể hiện sức mạnh và sự gắn kết của liên minh và cam kết của Washington trong việc duy trì hoà bình ở lục địa này".

Trước đó, NATO cho biết việc tăng cường hiện diện quân sự tại các khu vực giáp biên giới với Nga là biện pháp phòng vệ, đồng thời lấy sự kiện bán đảo Crimea hồi năm 2014 và cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine để lý giải cho hành động của khối quân sự này.

Trong khi đó, Nga coi chiến lược của NATO đang đe doạ tới cân bằng an ninh tại châu Âu. Hiện Nga đã đáp trả bằng cách triển khai các loại vũ khí tối tân tới các khu vực biên giới phía Tây của nước nay, gồm cả đưa những hệ thống tên lửa hiện đại nhất tới vùng Kaliningrad, và tổ chức các cuộc tập trận quy mô lớn trong thời gian qua.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.