Mỹ đưa lực lượng tên lửa Triều Tiên vào danh sách trừng phạt

Tên lửa Triều Tiên diễu qua quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng
Tên lửa Triều Tiên diễu qua quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng
TPO - Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ Tài chính Mỹ ngày 8/12 cho biết, Mỹ đã đưa Lực lượng Tên lửa Chiến lược của Triều Tiên vào danh sách trừng phạt vì liên quan đến các hoạt động phát triển vũ khí.

Ngoài ra, 6 quan chức của Ngân hàng Thương mại Tanchon và Ngân hàng Ngoại thương, 3 công ty vận tải cũng bị liệt vào danh sách đen.

Các biện pháp trừng phạt bao gồm cấm công dân hoặc công ty của Mỹ tiến hành giao dịch với các cá nhân và các công ty trong danh sách trừng phạt đồng thời đóng băng tất cả tài sản của cá nhân và tổ chức trên tại Mỹ.

Hành động trên nhằm ngăn chặn việc Triều Tiên trốn tránh lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc và Mỹ cũng như đề phòng Bình Nhưỡng xâm nhập hệ thống tài chính Mỹ, Bộ Tài chính nước này cho biết trong một tuyên bố.

Bộ cho biết thêm, Lực lượng Tên lửa Chiến lược Triều Tiên chịu trách nhiệm cho hàng loạt các vụ phóng tên lửa đạn đạo vào năm 2014 trong đó có hai tên lửa tầm trung phóng hồi tháng 3 năm ngoái.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG